Chính phủ Triều Tiên lên án báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Bản Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2014 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi đầu tuần cáo buộc rằng tự do tôn giáo “không hề tồn tại trên thực tế” ở Triều Tiên.
Chính phủ Triều Tiên lên án báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ có những “phản ứng mạnh mẽ” đối với bản báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo, trong đó nói rằng Bình Nhưỡng không hề chấp nhận tự do tôn giáo.

Bản Báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2014 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi đầu tuần cáo buộc rằng tự do tôn giáo “không hề tồn tại trên thực tế” ở Triều Tiên và chính quyền Bình Nhưỡng thường mạnh tay với những người tham gia hầu như bất kỳ hoạt động tôn giáo nào.

Báo cáo trên cũng cho rằng ban lãnh đạo Triều Tiên cần phải bị đưa ra Tòa án Hình sự Quốc tế vì đã xâm phạm nhân quyền.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “Toàn thể quân và dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quyết tâm hết lòng bảo vệ thành trì của cách mạng sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với những lời cáo buộc về ‘nhân quyền’ mà Mỹ lâu nay vẫn rêu rao nhằm lật đổ chế độ xã hội ở Triều Tiên."

Bản tin của KCNA, được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng lại, còn cho rằng báo cáo trên của Mỹ đã bội nhọ phẩm giá và quyền lực của ban lãnh đạo Triều Tiên “dưới chiêu bài bảo vệ nhân quyền," gọi đây là “đỉnh cao của thói đạo đức giả," đồng thời bác bỏ những cáo buộc rằng Bình Nhưỡng đang xâm phạm nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.