Chính quyền Mỹ mong muốn khôi phục quy định quản lý "súng ma"

Chính quyền của Tổng thống Biden đã thúc giục Tòa án Tối cao nước này ngăn chặn phán quyết đã vô hiệu hóa các quy định về "súng ma" - loại súng được bán trên toàn quốc dưới dạng bộ phận tự lắp ráp
Chính quyền Mỹ mong muốn khôi phục quy định quản lý "súng ma" ảnh 1Súng được bày bán tại một cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một yêu cầu khẩn cấp ngày 27/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Tòa án Tối cao nước này ngăn chặn phán quyết đã vô hiệu hóa các quy định về "súng ma" - loại súng được bán trên toàn quốc dưới dạng các bộ phận tự chế, tự lắp ráp và khó truy tìm nguồn gốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, năm ngoái, chính quyền Mỹ đã ban hành quy định về kiểm soát "súng ma."

Tuy nhiên, quy định mới của Cơ quan Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) này đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Cuối tháng 6 vừa qua, một thẩm phán liên bang ở bang Texas đã ra phán quyết rằng quy định này vượt quá thẩm quyền của ATF và do vậy không được áp dụng trên toàn quốc.

[Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi áp lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công]

Sau đó, một tòa phúc thẩm liên bang đã thu hẹp phán quyết, theo đó chỉ vô hiệu hóa từng phần của quy định.

Ngày 27/7, Bộ Tư pháp Mỹ đã hối thúc Tòa án Tối cao đình chỉ toàn bộ phán quyết trong thời gian vụ việc đang được xử lý.

Theo bộ trên, phán quyết khiến quy định không được áp dụng trên cả nước đang gây tổn hại không thể khắc phục được cho người dân và chính phủ khi để làn sóng "súng ma" tràn vào các cộng đồng dân cư.

Những khẩu súng này khi được bán sẽ có một số nằm trong tay tội phạm và những người thuộc diện bị cấm sở hữu, chắc chắn sẽ trở thành hung khí trong các vụ phạm tội và không thể truy tìm nguồn gốc.

Giới chức Mỹ cho biết số lượng "súng ma" được nộp cho ATF để truy tìm nguồn gốc đã tăng từ khoảng 1.600 khẩu của năm 2017 lên hơn 19.000 khẩu chỉ 4 năm sau đó.

Bộ Tư pháp cũng nhắm vào phạm vi phán quyết của tòa án, cho rằng việc ngăn chặn các điều khoản trên toàn quốc là không phù hợp.

Tuy nhiên, các tổ chức vận động chính sách và nhiều công ty sản xuất hoặc phân phối súng ở Mỹ đang tìm cách thách thức quy định trên, đưa các vụ kiện về "súng ma" ra tòa án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.