Chính sách đối ngoại của Indonesia góp phần khẳng định vị thế quốc gia

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định chính sách ngoại giao của Jakarta trong thập kỷ qua đã khẳng định được vai trò quan trọng của quốc gia này trong khu vực và trên toàn cầu.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/1, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đầy thách thức và biến động phức tạp, chính sách đối ngoại của Indonesia đã được thực hiện nhất quán dựa trên nguyên tắc chủ động và tích cực, hướng tới lợi ích quốc gia và góp phần vào hòa bình thế giới.

Chính sách ngoại giao của Indonesia trong thập kỷ qua đã khẳng định được vai trò quan trọng của quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu.

Nhận định này được bà Marsudi đưa ra trong Tuyên bố báo chí thường niên năm 2024 của Ngoại trưởng, tổ chức tại Tòa nhà lịch sử mang tên Độc lập (Merdeka), thành phố Bandung.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, Đại sứ các nước tại Indonesia, đại diện các đoàn ngoại giao cùng phóng viên các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Điểm lại những các ưu tiên được đặt ra trong 10 năm qua, Ngoại trưởng Marsudi khẳng định Indonesia đã đạt được nhiều thành tựu dựa trên việc kiên trì thực hiện các mục tiêu này. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tăng cường ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, nâng cao phúc lợi của người dân và tăng cường sức mạnh quốc gia.

Các ưu tiên khác được đề cập gồm ngoại giao chủ quyền, chính sách ngoại giao đối với khu vực và toàn cầu; bảo hộ công dân; tăng cường cơ sở hạ tầng ngoại giao, chuyển đổi số trong ngành ngoại giao…

Ngoại trưởng Marsudi lưu ý đặc biệt trong năm 2023, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Indonesia đã thể hiện vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đoàn kết của hiệp hội.

Chính sách ngoại giao của Indonesia trong khu vực tiếp tục đóng góp tích cực nhằm đảm bảo duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hướng các động lực địa chính trị ở khu vực.

Tuyên bố báo chí thường niên năm 2024 cũng khẳng định ngành ngoại giao của Indonesia sẽ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của quốc gia, hướng đến “Tầm nhìn Indonesia 2045” và tiếp tục đóng góp cho thế giới.

Bộ trưởng Marsudi cho biết Indonesia sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến về việc tăng cường hệ thống đa phương, trong đó có những cải cách của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh Indonesia có thể đóng vai trò là cầu nối một cách hiệu quả trong bối cảnh có sự khác biệt rõ rệt về quan điểm giữa các quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.