Chính sách phải cởi mở hơn nữa để hút du khách quốc tế đến Việt Nam

Nhiều ý kiến cho rằng du khách quốc tế đến VN không cần mua bảo hiểm chi trả phí điều trị COVID-19 tối thiểu 10.000USD, nâng thời hạn miễn thị thực lên 30 ngày, hưởng chính sách visa thông thoáng.
Cần những chính sách mới nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Cần những chính sách mới nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Không chỉ lãnh đạo ngành du lịch mà nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng cần một chính sách thông thoáng, cởi mở hơn nữa mới đủ sức hấp dẫn du khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế hậu đại dịch.

Trong bối cảnh mới, những đề xuất chủ yếu tập trung vào việc bỏ yêu cầu khách mua bảo hiểm chi trả phí điều trị COVID-19 tối thiểu 10.000USD, mở rộng thêm các nước được miễn thị thực vào Việt Nam, nâng thời hạn miễn thị thực lên 30 ngày…

Bỏ yêu cầu bảo hiểm COVID-19?

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan đề xuất bỏ yêu cầu khách mua bảo hiểm chi trả phí điều trị COVID-19 tối thiểu 10.000USD.

Cụ thể, trong văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã ban hành Phương án số 829/PA-BVHTTDL về việc mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022 trong điều kiện bình thường mới.

[Chọn giải pháp số nào để ''mở trang mới'' cho du lịch Việt Nam?]

Trong ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 416/CĐ-TTg về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã ban hành Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Chính sách phải cởi mở hơn nữa để hút du khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 1Trước thực tế diễn biến mới của đại dịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bỏ yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Theo đó, các yêu cầu y tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tại Phương án số 829/PA-BVHTTDL gồm khai báo y tế, kết quả xét nghiệm đều đã tạm dừng, chỉ còn yêu cầu về bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm 10.000USD. Bởi thời điểm trước chi phí cho mỗi ca mắc COVID-19 rất tốn kém.

Thực tế Luật Du lịch quy định, du khách vào Việt Nam bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch, nhằm chi trả các vấn đề như tại nạn, rủi ro, các bệnh cấp tính… và không chi trả cho điều trị COVID-19.

Tuy nhiên, việc điều trị cho ca nhiễm COVID-19 giờ đây đã không còn tốn kém nhiều như trước, đa số không phải nằm viện điều trị dài ngày. Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch và những quy định nới lỏng về việc phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy yêu cầu đối với khách du lịch phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 đã không còn cần thiết.

Vì vậy, bộ đề xuất bỏ yêu cầu về bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19 đồng thời dừng Phương án số 829/PA-BVHTTDL. Các yêu cầu an toàn y tế đối với khách du lịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khách du lịch tuân thủ Luật Du lịch và pháp luật liên quan.

Tiếp tục tháo gỡ nhiều “nút thắt”

Trong khi lãnh đạo ngành du lịch bày tỏ quan điểm việc không cần thiết áp dụng quy định mua bảo hiểm COVID-19 đối với khách quốc tế đến Việt Nam trong bối cảnh mới, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, một số đại biểu lại đề nghị Chính phủ cần có các chính sách ưu tiên hỗ trợ phục hồi và phát triển du lịch.

Chính sách phải cởi mở hơn nữa để hút du khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 2Du lịch Việt Nam cần chính sách thông thoáng hơn để thu hút du khách quốc tế trở lại hậu đại dịch. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Nhận định du lịch là một trong những ngành đang phục hồi và là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương, đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần đánh giá rõ hơn kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ, các giải pháp cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trong ngành du lịch.

Đại biểu này nhấn mạnh cần làm rõ những vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân để đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ chính sách visa thông thoáng, tạo thuận lợi đi lại cho khách du lịch, mở rộng thêm các nước được miễn thị thực vào Việt Nam, thúc đẩy xúc tiến quảng bá du lịch ra nước ngoài; khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo gắn với du lịch…

Nhằm hỗ trợ ngành du lịch và hàng không phục hồi và bứt phá sau đại dịch, đại biểu Trần Thị Vân (Bắc Ninh) đồng quan điểm với đại biểu Duy Minh. Bên cạnh đó, bà Vân cho rằng cần tăng thời hạn miễn thị thực từ 15 ngày đến 30 ngày, áp dụng thị thực xuất nhập cảnh nhiều lần; giảm các loại giấy tờ, thủ tục với doanh nghiệp lữ hành, du khách, đơn giản hóa trong cấp thị thực điện tử e-visa tại các cửa khẩu...

Theo đại biểu Trần Thị Vân, chương trình quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài cần được xây dựng bài bản và chuyên nghiệp bằng cách áp dụng công nghệ số cũng như tăng cường truyền thông hình ảnh quốc gia, giúp khách quốc tế dễ dàng tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Chính sách phải cởi mở hơn nữa để hút du khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 3Công nghệ số là một trong những giải pháp hỗ trợ du lịch phục hồi sau đại dịch. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong khi đó, “nhạc trưởng” của ngành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đề xuất với Chính phủ nhằm tháo gỡ vấn đề về visa đồng thời làm mới sản phẩm, hướng tới du lịch xanh theo tinh thần chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2022 được phát động tại Quảng Nam.

“Du lịch cộng đồng, du lịch về biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng là những thế mạnh mà Việt Nam sắp tới sẽ chuẩn bị để chào đón mùa Hè này,” ông Hùng khẳng định.

Ngoài ra, toàn ngành sẽ tập trung rà soát, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đẩy mạnh quảng bá, nâng cấp điểm đến và số hóa du lịch để phát triển và hoàn thành chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục