Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài

Ban huấn luyện, cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội lao vào sân giữa giờ nghỉ, vây trọng tài chính Nguyễn Đình Thái vì cho rằng bị xử ép ở trận đấu với Sài Gòn FC tối 4/11.
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 1Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Công Tuấn lao ngay vào sân sân để phàn nàn với trọng tài chính Nguyễn Đình Thái ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp một trận Hà Nội-Sài Gòn FC ở vòng 6 giai đoạn hai V-League 2020 tối 4/11 trên sân nhà Hàng Đẫy. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 2Ông Tuấn muốn góp ý, phản biện sau 45 phút đầu tiên Hà Nội FC liên tục gặp bất lợi vì quyết định của trọng tài chính. Tuy nhiên, hành động này bất ngờ kéo theo sự căng thẳng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 3Ban huấn luyện, nhiều cầu thủ Hà Nội FC cũng lần lượt lao vào sân để phân bua với trọng tài chính. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 4Thủ môn Văn Công chạy vào sân ngay sau trợ lý Nguyễn Công Tuấn, đẩy mạnh vào vai trọng tài và phản ứng gay gắn. Phải nhờ tới sự can thiệp của đồng đội, cầu thủ này mới bình tĩnh trở lại. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 5Giải thích sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng: ‘Trong tình huống 50-50, trọng tài không thổi cho Sài Gòn FC. Đó là lỗi nhận định nên dẫn đến chúng tôi phản ứng.’ (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 6Trước Sài Gòn FC, cầu thủ Hà Nội FC nhiều lần phản ứng trọng tài khi trận đấu đang diễn ra. Ở tình huống trong ảnh, cầu thủ đội chủ nhà phản đối, cho rằng ngoại binh Sài Gòn FC đã phạm lỗi trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 7Hay như tiền đạo Văn Quyết và Thành Lương nhiều lần phản ứng với ông Nguyễn Đình Thái vì không cho Hà Nội FC hưởng phạt đền. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 8Tuy nhiên, sự việc trọng tài không được đẩy quá cao bởi sau cùng Hà Nội FC đã thắng 4-2 Sài Gòn để tiếp tục cuộc đua vô địch V-League 2020 khi còn một trận đấu trước mắt. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Cho rằng bị xử ép, Hà Nội FC lao vào sân phản đối gay gắt trọng tài ảnh 9Chiến thắng Sài Gòn FC giúp Hà Nội FC nuôi hy vọng vô địch V-Leauge 2020 khi cạnh tranh với Viettel ở vòng đấu cuối cùng ngày 8/11 tới. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục