"Chơi vơi" bị trượt giải thưởng Điện ảnh châu Á

Dù nhận được ba đề cử nhưng "Chơi vơi" của Bùi Thạc Chuyên không được xướng tên lần nào tại giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 4.
Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã vinh dự được nhận ba đề cử ở các hạngmục "kịch bản," "quay phim," và "âm nhạc" tại giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFA)lần thứ 4, nhưng đáng tiếc là trong buổi lễ trao giải tối 22/3, bộ phim nàykhông được xướng tên lần nào. AFA lần thứ 4 rất đáng nhớ với điện ảnh Việt Nam khi lần đầu tiên, một bộ phimViệt lọt vào danh sách xét giải. Sau khi tham dự một loạt liên hoan phim quốc tếnhư Venice, Toronto, Bangkok, London..., “Chơi vơi” đã có màn xuất hiện khá ấntượng ở giải thưởng mang ý nghĩa tổng kết điện ảnh châu Á năm 2009 này. Ở hạng mục “Kịch bản,” người đoạt giải là bộ đôi Park Eun-kyo/Bong Joon-ho củabộ phim đình đám “Mother” (Hàn Quốc). Đây cũng là phim đồng dẫn đầu danh sách đềcử với sáu đề cử cho các hạng mục và ngoài hạng mục “Kịch bản,” bộ phim tâm lýhình sự của đạo diễn Bong Joon-Ho này còn đoạt các giải quan trọng là “Phim haynhất” và “Nữ diễn viên chính hay nhất.” Trong khi đó, ở hạng mục “Quay phim,” chiến thắng thuộc về tay máy Cao Yu của bộphim “City of Life and Death” (Trung Quốc). Bộ phim của đạo diễn Lu Chuan này lấy đề tài chiến tranh với bối cảnh vụ thảmsát Nam Kinh trong cuộc chiến Trung-Nhật và cũng đoạt giải “Đạo diễn hay nhất.” Còn ở hạng mục “Âm nhạc,” nhạc sĩ Ngọc Đại với “Chơi vơi” đã không thể chiếnthắng được Lo Ta-yu của chủ nhà Hongkong với bộ phim “Vegeance.” Nhìn chung, AFA lần thứ 4 chia vinh quang khá “đều” cho các tác phẩm lừng lẫynăm qua. Nếu “Mother” đoạt các giải chính là “Phim hay nhất”, “Nữ diễn viênchính hay nhất” và “Kịch bản hay nhất” thì một cái tên cũng có sáu đề cử là“Bodyguard and Assasins” của đạo diễn Teddy Chen đoạt giải “Nam diễn viên chínhhay nhất” cho Vương Học Kỳ, “Nam diễn viên phụ hay nhất” cho Tạ Đình Phong. Một điều đáng lưu ý, trong khi AFA lần thứ 4 tôn vinh điện ảnh Hàn Quốc với“Mother” làm mưa làm gió các giải chính thì điện ảnh Nhật Bản lại trắng tay, mộtnỗi thất vọng sau khi năm ngoái, xứ hoa anh đào đã có được năm giải AFA. Ngoài ra, theo thông lệ, ban tổ chức còn trao một giải thưởng đặc biệt cho cánhân cống hiến vì nền điện ảnh châu Á. Năm nay, vinh quang đó thuộc về đạo diễnTrương Nghệ Mưu. Mặc dù không có được chiến thắng nào với ba niềm hy vọng nhưng quay phim Lý TháiDũng và nhạc sĩ Ngọc Đại có mặt tại lễ trao giải AFA lần thứ 4 cho biết lọt vàodanh sách đề cử đã là một ghi nhận quan trọng của giới chuyên môn khu vực với“Chơi vơi” nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung. AFA xét đề cử rất gắt gao và mỗi một hạng mục chỉ có 5-6 đề cử. Năm nay, tổng cộng chỉ có 37 tác phẩm điện ảnh góp mặt trong danh sách đề cử vàđược đề cử tới ba hạng mục đã là một thành công lớn của “Chơi vơi.” Giải thưởng Điện ảnh châu Á tổ chức Hongkong Internation Film Festival Society(HKIFFS) thành lập từ năm 2007 với mục đích tôn vinh, phát triển điện ảnh châulục. Mặc dù có tuổi đời non trẻ song AFA đã sớm khẳng định được thương hiệu và trởthành một giải thưởng uy tín, được trao thường niên cho các bộ phim được đánhgiá là xuất sắc nhất châu Á trong năm trước đó.

Danh sách các giải thưởng AFA lần thứ 4:

Phim xuất sắc nhất: Mother” (Hàn Quốc)
Đạo diễn: Lu Chuan, phim “City of Life and Death
Diễn viên nam chính: Vương Học Kỳ, phim “Bodyguards and Assasins
Diễn viên nữ chính: Kim Hye-ja, phim "Mother"
Diễn viên nam phụ: Tạ Đình Phong, phim “Bodyguards and Assassins
Diễn viên nữ phụ: Wai Ying-hung, phim “At the End of Daybreak
Diễn viên mới: Ng Meng Hui, phim “At the End of Daybreak
Kịch bản: Bong Joon-ho, Park Eun-kyo, phim “Mother
Quay phim: Cao Yu, phim “City of Life and Death
Thiết kế sản xuất: Alain-Pascal Housiaux, Patrick Dechesne, Lee Tian-jue, phim “Face
Âm nhạc: Lo Ta-yu, phim “Vengeance
Dàn dựng: Lee Chatametikool, phim “Karaoke
Kỹ xảo: Yi Zeon-hyung, phim “Thirst
Phục trang: Tina Kalivas, Vaughan Alexander, phim “Goemon
Thành tựu trọn đời: Amitabh Bachchan
Cống hiến vì điện ảnh châu Á: Trương Nghệ Mưu
Đạo diễn ăn khách nhất 2009: Ngô Vũ Sâm, phim “Red Cliff II”.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam 2025

Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam 2025

Không chỉ thắng giải lớn, “Mưa đỏ” còn gây ấn tượng mạnh khi đoạt thêm 04 giải quan trọng: Thiết kế mỹ thuật xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.