Chủ nhà Nam Phi và giấc mơ mang tên World Cup

Lãnh tụ Nelson Mandela, sân nhà và sự hứng khởi của người dân là yếu tố giúp Nam Phi hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2010.
Cái tên lừng lẫy Nelson Mandela, chơi trên sân nhà và sự hứng khởi của người dân trong điệu kèn trumpet là những yếu tố khiến Nam Phi hy vọng họ sẽ vượt qua được vòng đấu bảng tại Vòng chung kết World Cup 2010, lần đầu tiên diễn ra ở lục địa đen và sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 đến 11/7 tới.

Trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Phi được đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này quả là một thử thách không nhỏ đối với Nam Phi và đặt lên vai các cầu thủ nước này trọng trách nặng nề.

Nhiệm vụ dường như càng khó khăn hơn khi nước chủ nhà cùng bảng A với các gương mặt khá nổi đình nổi đám trong làng bóng đá thế giới như nhà vô địch Pháp, Urugoay và Mexico - những đối thủ lọt vào tốp 20 đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới (theo xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới - FIFA). Giới chuyên gia nhận định cơ hội dành cho Nam Phi không phải là nhiều, nếu không muốn nói là khá mong manh.

Song, đó mới chỉ là đánh giá một chiều. Với những cổ động viên hâm mộ túc cầu ở Nam Phi, những người lần đầu tiên được vinh dự là chủ nhà ngày hội bóng đá hành tinh, World Cup 2010 là điều kỳ diệu và họ thầm nguyện cầu cho điều kỳ diệu ấy sẽ song hành cùng đội tuyển con cưng của họ trong giấc mơ chinh phục World Cup.

Và tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin ấy của các fan trong các trận đấu nảy lửa của đội tuyển quốc gia Nam Phi sẽ là lãnh tụ Nelson Mandela, vị tổng thống đầu tiên, nhà hoạt động xuất chúng trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Sự có mặt của ông tại các trận đấu chắc chắn sẽ góp phần khích lệ tinh thần các cầu thủ. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên và được chơi trên sân nhà - những lợi thế không nhỏ đối với các cầu thủ xứ kim cương.

Trận đầu tiên gặp Mexico sẽ là trận đấu không dễ dàng của Nam Phi trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, xét tương quan lực lượng, giới chuyên gia nhận định nếu muốn có cơ hội lọt vào vòng trong, Nam Phi buộc phải thắng Mexico vì các đối thủ còn lại - Pháp và Urugoay đều là những đội bóng trên tài.

Ngoài những cái tên còn khá xa lạ với làng bóng đá thế giới, trong đội hình của Nam Phi cũng có những gương mặt đang có mặt tại giải ngoại hạng Anh như Kagisho Dikgacoi và Benni McCarthy, đang chơi cho câu lạc bộ Fullham và West Ham. Dù thực lực không được đánh giá cao, song điều kỳ diệu mà các "fan" Nam Phi mong chờ chính là tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Và không gì là không thể xảy ra!
 Danh sách đội tuyển Nam Phi dự World Cup 2010

 - Thủ môn: Itumeleng Khune, Shu-Aib Walters, Rowen Fernandez và Moeneeb Josephs.
 - Hậu vệ: Matthew Booth, Siboniso Gaxa, Innocent Mdledle, Bongani Khumalo, Tsepo Masilela, Aaron Mokoena, Bryce Moon, Anele Ngcongca, Siyabonga Sangweni, Lucas Thwala, Bevan Fransman.
 - Tiền vệ: Surprise Moriri, Franklin Cale, Lance Davids, Kagisho Dikgacoi, Andile Jali, Teko Modise, Reneilwe Letsholonyane, Siphiwe Tshabalala, Thanduyise Khuboni, Steven Pienaar, Macbeth Sibaya.
 - Tiền đạo: Benni McCarthy, Katlego Mphela, Siyabonga Nomvete và Bernard Parker
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục