Chủ tịch của Inter Milan bị cấm hoạt động bóng đá

Chủ tịch Inter Milan, Massimo Moratti bị cấm hoạt động bóng đá vì những giao dịch bất hợp pháp với chủ tịch Genoa, Enrico Preziosi.

Hôm 10/7 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã chính thức ra phánquyết cấm hoạt động bóng đá trong 3 tháng với chủ tịch của câu lạc bộ InterMilan, tỷ phú Massimo Moratti vì những giao dịch bất hợp pháp với ông EnricoPreziosi, chủ tịch câu lạc bộ Genoa, hồi năm ngoái.

Theo quyết định trên, từ nay cho đến tháng 10/2010, Moratti sẽ không đượcphép nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ Inter Milan trên thịtrường chuyển nhượng.

Sự việc này bắt nguồn án phạt tương tự được áp dụng với Preziosi từ năm2005, sau khi ông này bị bắt quả tang là chủ mưu trong một vụ dàn xếp tỷ số ởmùa giải 2004-2005 hòng đưa Genoa lên Serie A. Khi đó, Preziosi bị phát hiện đãmang một vali chứa 250.000euro được xác định là để trả cho Venezia, đội bóng đã"chấp nhận" thua để Genoa thắng và giành vé thăng hạng.

Vụ bê bối trên đã khiến Genoa bị giáng thẳng xuống Serie C1 còn Preziosibị cấm 5 năm. Như vậy, khi đàm phán với Moratti vào tháng 8 năm ngoái về vụchuyển nhượng bộ đôi Motta-Milito sang Inter Milan, Preziosi vẫn còn trong thờihạn bị cấm, và Moratti bị liên lụy.

Sẽ không có điều gì xảy ra nếu bộ đôi Motta-Milito không chơi xuất sắc ởInter Milan, đặc biệt là Milito, đồng thời Inter Milan không tiếp tục thống trịSerie A. Nhưng vì điều ngược lại đã xảy ra, nên báo chí thân câu lạc bộ đối thủcạnh tranh với Inter Milan là Juventus, đã moi móc vụ việc nhiều khuất tất nàyđể mưu hại Inter Milan.

Sau hai tháng nghiên cứu giấy tờ, án phạt được FIGC đưa ra, khiến Morattihết sức bất bình: "Mourinho đã đúng khi nói rằng thế nào rồi người ta cũng tìm ralý do để buộc chúng tôi phải trả giá. Ông ấy đã bỏ đi vì lý do này, còn tôi thìkhông thể vì không được tự do như ông ấy. Tôi không thấy có gì tội lỗi ở đây cả,còn họ thì không chịu lắng nghe."

Ngoài án phạt với chủ tịch Moratti, Inter Milan còn phải nộp phạt 45.000euro, trong khi Genoa phải nộp 90.000euro và chủ tịch câu lạc bộ này, Preziosibị tăng án thêm 6 tháng vào án cấm cũ, vốn sắp hết hiệu lực.

Mặc dù vậy, chẳng ai cho rằng những án cấm này sẽ ảnh hưởng đến công tácchuyển nhượng của cả hai đội, bởi bất chấp Preziosi bị cấm, Genoa đã thực hiệnkhông dưới 70 vụ mua bán trong 5 năm qua./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục