Chủ tịch Hạ viện Mỹ hy vọng thông qua dự luật lưỡng đảng về TikTok

Một số thành viên Quốc hội Mỹ, trong đó có lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, cho biết “có những quan ngại thực sự về an ninh quốc gia liên quan tới Tiktok.”
Chủ tịch Hạ viện Mỹ hy vọng thông qua dự luật lưỡng đảng về TikTok ảnh 1Biểu tượng ứng dụng TikTok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 24/3 đã bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp nước này sẽ thông qua một dự luật lưỡng đảng để giải quyết những lo ngại về ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc).

Ông McCarthy đưa ra ý kiến trên sau khi Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew vừa có buổi điều trần kéo dài 5 tiếng đồng hồ trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ.

Tại buổi điều trần, các nhà lập pháp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chất vấn ông Shou Zi Chew về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia cũng như những lo ngại khác về ứng dụng hiện đang được 150 triệu người Mỹ sử dụng.

[Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chịu sức ép cấm ứng dụng TikTok]

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi tại Mỹ yêu cầu cấm TikTok hoặc thông qua một dự luật lưỡng đảng để cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm kiếm lệnh cấm ứng dụng này.

Một số thành viên Quốc hội Mỹ, trong đó có lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, cho biết “có những quan ngại thực sự về an ninh quốc gia liên quan tới Tiktok,” viện dẫn các vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ người dùng.

Hiện Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ vẫn chưa lên lịch điều trần để xem xét dự luật có tên gọi “Đạo luật Hạn chế,” cho phép Bộ Thương mại Mỹ cấm các công nghệ nước ngoài có khả năng gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Nhiều khả năng phiên điều trần sẽ diễn ra sớm nhất vào giữa tháng 4 tới, khi Thượng viện Mỹ kết thúc kỳ nghỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục