Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết phối hợp với Mặt trận

Năm 2013, Chủ tịch nước và Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp tích cực, hiệu quả trong các hoạt động trọng tâm, thường xuyên.

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013, tổ chức ngày 14/1, tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2013, hai bên nhất trí cho rằng, trong các hoạt động trọng tâm, thường xuyên, đều đã có sự phối hợp tích cực, hiệu quả.

Trong thực hiện củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận đã kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ, góp phần khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; đồng thời dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, động viên kiều bào, cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Trong tham gia xây dựng pháp luật, Chủ tịch nước cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ.

Cũng trong năm 2013, việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; đặc xá; tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên; động viên phong trào thi đua yêu nước do hai bên phối hợp đã tạo được chuyển biến mới, góp phần khắc phục hạn chế của những năm trước đây.

Tuy nhiên, việc phối hợp thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn một số tồn tại; cần tăng cường trao đổi giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở đó kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Các đại biểu đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm, tích cực phối hợp xử lý hiệu quả các vấn nạn còn tồn đọng: đẩy mạnh sản xuất, chặn đà suy thoái kinh tế; đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an ninh; giữ kỷ cương xã hội, củng cố lòng tin của dân với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục