Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết quan điểm của UBND, Thường trực Tỉnh ủy là điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm để răn đe; đồng thời, đó cũng là bài học kinh nghiệm của Kiểm lâm, công tác bảo vệ rừng.
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt ảnh 1Nhiều cây thông đã bị triệt hạ từ lâu, thân cây đổi màu, lá héo úa nhưng vẫn để tại hiện trường, không có dấu hiệu lấy gỗ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 19/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ phá rừng thông quy mô lớn xảy tại lô a và lô b, khoảnh 15, tiểu khu 144B thuộc địa phận phường 8, thành phố Đà Lạt, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Tại hiện trường vụ phá rừng, sáng 19/5, lực lượng Công an đang phối hợp với Kiểm lâm đo đạc, kiểm đếm số lâm sản bị thiệt hại.

[Lâm Đồng: Điều tra đối tượng gây ra vụ phá rừng quy mô lớn]

Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực rừng thông bị triệt hạ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận định theo diễn biến của hiện trường, vụ phá rừng đã diễn ra nhiều tháng qua bởi có những cây đã bị khoan, đổ hóa chất vào thân cây và chết khô. Đây là hành động rất manh động, liều lĩnh, rất có thể là do các nhóm đối tượng chuyên nghiệp thực hiện với kỹ thuật cắt cây rất tinh vi.

“Quan điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng là điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm để răn đe. Đồng thời, đó cũng là bài học kinh nghiệm của lực lượng Kiểm lâm, của công tác quản lý bảo vệ rừng,” ông Hiệp cho biết thêm.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, ngày 17/5, vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 15, tiểu khu 144B (lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý) trên diện tích gần 2ha, với hơn 300 cây thông 3 lá bị cưa hạ; hơn 100 cây khác bị đầu độc bằng hình thức khoan vào thân cây, đổ hóa chất cho cây chết dần. Đối tượng gây ra vụ phá rừng trên hiện vẫn chưa được xác định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.