Chú trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ cùng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Quang cảnh buổi họp báo chiều 7/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Công an. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Quang cảnh buổi họp báo chiều 7/12/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Công an. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 7/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức họp báo, thông báo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm 2021 đồng thời định hướng tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về công tác trọng tâm năm 2021: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2020; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở.”

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021.

Theo đó, toàn lực lượng Công an nhân dân phải phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế tại Việt Nam.

Toàn ngành cũng tập trung cao độ mọi lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Chú trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh ảnh 1Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin về nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2021. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Mặt khác, toàn lực lượng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân, theo phương châm phòng dịch tốt hơn chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tại các khu vực xuất hiện dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Lực lượng Công an nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

[Giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước]

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lực lượng Công an phải giải quyết tốt các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen,” tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, lừa đảo, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm mạng...

Chú trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh ảnh 2Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngoài ra, tin báo, tố giác tội phạm cũng cần được giải quyết tốt; bảo đảm thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan, sai; tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng lớn và các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo tham nhũng Trung ương theo dõi, chỉ đạo; góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội hiện nay.

Tại buổi họp báo, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an một số địa phương đã giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà báo hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trong số đó, đáng chú ý là thông tin mới nhất về việc khởi tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các đơn vị liên quan...

Liên quan đến vụ việc nhóm nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bị điều tra về hành vi nhận tiền để "bỏ qua" một số vụ việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, siết chặt kỷ luật, quy trình, quy chế công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm về quy trình, quy chế công tác, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phải được xử lý một cách nghiêm khắc.

Do đó, Ban Giám đốc Công an Thành phố quyết định tạm đình chỉ công tác 25 cán bộ liên quan.

Tiến hành điều tra xác minh, Công an Thành phố xác định quá trình công tác của Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công dân.

Đến nay, Công an Thành phố đã khởi tố bị can đối với 8 nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết thêm Công an Thành phố đã yêu cầu Công an quận Tân Phú kiểm điểm trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí quan tâm, tuyên truyền về một số nội dung cụ thể như các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản về đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2021, khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng mong muốn các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin về những hiện tượng, tình huống vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ công an để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục