Giá vàng thế giới hầu như ít biến động ngày 8/5 giữa lúc đồng USD vẫn ở quanh mức cao của năm 2018, dù cho Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Thủ tướng Israel hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Bỉ đã bày tỏ thất vọng sâu sắc trước quyết định của Tổng thống Trump đơn phương từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là JCPOA.
Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút nước Mỹ khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), EU tuyên bố quyết tâm bảo toàn thỏa thuận hạt nhân này.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng, Pháp và Anh lấy làm tiếc trong khi Saudi Arabia và UAE bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố, các công ty châu Âu sẽ có vài tháng để cắt giảm các hợp đồng đang tồn tại với Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), là "sai lầm."
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và 6 cường quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015.
Iran khẳng định không nhượng bộ nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này và nhóm P5+1, đồng thời tuyên bố đã "chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản nguy hiểm nhất."
Trong cuộc thảo luận vào phút chót, EU đã nhắc lại sự ủng hộ của khối này đối với thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với các cường quốc nhóm P5+1 hồi năm 2015.
Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh nước này để giải quyết bất kỳ thiếu sót nào trong thỏa thuận hạt nhân Iran, song London cho rằng quan trọng là duy trì thỏa thuận này.
Tehran tuyên bố sẵn sàng đối phó với bất kỳ kịch bản nào nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này và nhóm P5+1.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhận định việc Mỹ kiên quyết rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (nếu xảy ra) sẽ cho thấy Washington bị cô lập như thế nào trong cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/5 cho rằng nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran giữa Tehran với các cường quốc thế giới, Washington sẽ hối tiếc "hơn bao giờ hết."
Ngày 9/1, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp với các ngoại trưởng của Iran, Pháp, Đức và Anh để thảo luận về tình tình thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới công tác đàm phán với các nước như Triều Tiên.
Nga lên tiếng cảnh báo nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran thì điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào các mối quan hệ quốc tế và các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân.