Iran tuyên bố theo đuổi đến cùng đàm phán về chương trình hạt nhân

Bộ Ngoại giao Iran cho biết ngay sau khi Iran nhận được phản hồi của Mỹ về một số vấn đề quan trọng, các nhà đàm phán Iran sẽ có thể trở lại Vienna và tiến tới đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Iran tuyên bố theo đuổi đến cùng đàm phán về chương trình hạt nhân ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh trong cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 14/3, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna (Áo) cho đến khi các yêu cầu hợp pháp của Tehran được đáp ứng và đạt được một “thỏa thuận mạnh mẽ.”

Thỏa thuận hạt nhân Iran có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được nước này ký kết với nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, vào năm 2015. 

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hối thúc Mỹ đưa ra quyết định để khôi phục JCPOA.

Ông Khatibzadeh nhấn mạnh hiện chưa phải lúc để công bố một thỏa thuận vì có một số vấn đề quan trọng còn bỏ ngỏ cần được Mỹ quyết định.

Theo ông, ngay sau khi Iran nhận được phản hồi của Mỹ, các nhà đàm phán Iran sẽ có thể trở lại Vienna và tiến tới đạt được thỏa thuận cuối cùng.

JCPOA đã đứng bên bờ vực đổ vỡ sau khi tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Điều này đã khiến Iran từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận trên và thúc đẩy các chương trình hạt nhân đã tạm dừng trước đó.

Các bên đã tổ chức 8 vòng đàm phán từ tháng 4/2021 để khôi phục JCPOA. Các cuộc đàm phán được đánh giá đang đi đến giai đoạn cuối nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận. 

[Iran lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân 'lâu dài']

Trong diễn biến liên quan, ngày 14/3, Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các cuộc đàm phán tại Vienna đã bị tạm dừng sau khi nước này yêu cầu được bảo đảm rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan vấn đề Ukraine không gây tổn hại đến quan hệ thương mại giữa Nga và Iran.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ các cuộc đàm phán về khôi phục JCPOA vẫn đang diễn ra bình thường mà không có sự “cản trở" chủ quan nào. Theo tuyên bố, việc tạm dừng đàm phán đã được thông báo trong các cuộc đàm phán ngày 11/3.

Các phái đoàn đã trở về nước để tham vấn. Công việc vẫn đang tiếp tục theo các khía cạnh nhất định của một thỏa thuận về khôi phục JCPOA. Văn bản dự thảo thỏa thuận đang được chỉnh sửa với những vấn đề còn tồn tại giữa Mỹ và Iran.

Bộ Ngoại giao Nga cũng tin tưởng rằng việc nối lại thực thi JCPOA một cách đầy đủ và hiệu quả, sẽ đạt được thông qua việc khôi phục sự cân bằng giữa các khía cạnh hạt nhân và kinh tế của thỏa thuận, cũng như giữa các lợi ích liên quan của tất cả các bên.

Dự kiến, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian sẽ tới thủ đô Moskva của Nga vào ngày 15/3 để thảo luận về thỏa thuận khôi phục JCPOA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.