Chương trình đẩy nhanh thu hồi và lưu giữ carbon

Viện Global CCS thông báo chương trình hỗ trợ mới để đẩy nhanh việc triển khai các dự án thu hồi và lưu giữ carbon trên thế giới.
HTML clipboardTheo Medianet International-AsiaNet, hôm nay, 19/12, Viện Global CCS thôngbáo một chương trình hỗ trợ mới để đẩy nhanh việc triển khai các dự án thu hồivà lưu giữ carbon (CCS) trên thế giới.
 
Được chính phủ Australia tài trợ, mỗi năm Viện Global CCS sẽ cung cấp gần50 triệu AUD hỗ trợ trực tiếp cho các dự án CCS quy mô lớn trên toàn thế giới đểgiúp các nước vượt qua những giai đoạn khó khăn khi dự án đi vào hoạt động.
 
“Các nguồn tài chính của chúng tôi là nhằm vào những dự án hứa hẹn đem lạinguồn lợi lớn nhất thông qua việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xây dựng và vậnhành các dự án CCS của chúng tôi,”  Nick Otter, giám đốc điều hành ViệnGlobal CCS nói. “Chúng tôi muốn cam kết với những dự án có nhu cầu nhiều nhất,đang gặp khó khăn thực sự để thành công, và với những dự án mà chúng tôi có thểtác động ngay lập tức.”
 
Một nghiên cứu mới đây do Viện Global CCS công bố cho thấy trên thế giớihiện có 55 dự án hoàn toàn hợp nhất, có quy mô thương mại, mỗi dự án đang ở vàomột giai đoạn quy hoạch khác nhau nhưng tất cả đều đang đối mặt với những ràocản tương tự trong quá trình phát triển. Sự hỗ trợ vừa được công bố hôm nay sẽnhằm vào một loạt dự án khác nhau để tiến hành các nghiên cứu về khái niệm vàtiền khả thi, hoặc để góp phần vào việc nghiên cứu các phương diện khả thi cụthể và nghiên cứu về kỹ thuật và thiết kế (FEED).
 
Chương trình này được thiết kế trên cơ sở thực tế là các chính phủ trênthế giới đã, hoặc đang cân nhắc việc sử dụng nguồn vốn công cộng cho các dự ánCCS để góp phần thu hẹp khoảng cách thương mại. Kết quả là nguồn tài trợ củaViện Global CCS trước hết sẽ tập trung vào việc dỡ bỏ các rào cản mà các dự ánđang phải đối mặt, cũng như hỗ trợ việc đưa ra các khung pháp lý để tạo thuậnlợi cho việc triển khai nhanh hơn, và kết nối các đối tác và nhà đầu tư có tiềmnăng cho dự án.
 
Chương trình này sẽ nhằm mục đích thu thập kiến thức nổi bật từ các dự ánmà họ hỗ trợ để đem lại kinh nghiệm về dự án cho ngành công nghiệp phát triểnnày, tạo cho họ có thêm triển vọng thành công.
 
Sự hỗ trợ của Viện Global CCS sẽ được cung cấp thông qua sự cam kết vớicác dự án đang được tiến hành, và có thể sẽ được cung cấp trong một hoặc nhiềunăm để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các dự án khác nhau. Để thúc đẩy quátrình, thời gian nộp đơn chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 8/1/2010.
 
Chi tiết về việc “Tài trợ cho Dự án và Chương trình hỗ trợ” của ViệnGlobal CCS có trên www.globalccsinstitute.com./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.