Chương trình nghệ thuật trực tuyến 'Tổ quốc trong tim'

Chương trình diễn ra tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Thuận và Paris (Pháp). Trong số đó, điểm chính là ở đầu cầu Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật trực tuyến 'Tổ quốc trong tim' ảnh 1Các nghệ sỹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tham gia chương trình. (Nguồn: anninhthudo.vn)

Tối 28/7, Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Thuận và Paris (Pháp). Trong số đó, điểm chính là ở đầu cầu Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Chương trình do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức thực hiện.

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được biểu diễn và Livestream trên kênh Youtube, Fanpage, Facebook của Cục Nghệ thuật biểu diễn, của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và các giao diện trực tuyến khác.

Cụ thể Fanpage của Cục Nghệ thuật Biểu diễn: https://www.facebook.com/cucntbd - Kênh Youtube là: https://www.youtube.com/channel/UC6oYADRmX1RnEERz8k_N6Rg.

[Trần Mạnh Tuấn, Phương Thanh biểu diễn "máu lửa" ở bệnh viện dã chiến]

Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Tổ quốc trong tim” có sự tham gia của các gương mặt nghệ sỹ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam và các nghệ sỹ tiêu biểu ở ba miền Bắc-Trung-Nam như: Nghệ sỹ Nhân dân Thái Bảo, Nghệ sỹ Ưu tú Đức Long, Nhóm Pha Lê - Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Pháp - Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận, Nghệ sỹ Ưu tú Tiến Lâm - Quân khu 5, ca sỹ Vân Khánh - Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Đinh Linh - Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Tăng Thanh Sơn - Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris (Cộng hòa Pháp)…

Chương trình do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chỉ đạo nội dung, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Minh Tuấn chỉ đạo thực hiện, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh chỉ đạo nghệ thuật, Nghệ sỹ Ưu tú Lã Trường Bắc đạo diễn, Công ty Truyền thông MHT phụ trách kỹ thuật hình ảnh, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Xuân Bình là Giám đốc sản xuất, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh cố vấn nghệ thuật.

Các bài hát và bản nhạc biểu diễn trong chương trình là các tác phẩm nổi tiếng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước như: “Tiếng gọi Việt Nam” do Nghệ sỹ Ưu tú Tiến Lâm, điểm cầu thành phố Vinh, Nghệ An biểu diễn; “Những bông hoa trong vườn Bác” do nhóm Pha Lê, điểm cầu Hà Nội biểu diễn; “Hỡi em Nurisa” do Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Pháp, điểm cầu Bình Thuận biểu diễn; “Anh vẫn hành quân” do Nghệ sỹ Ưu tú Đinh Linh, điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn; “Quảng Trị yêu thương” do Nghệ sỹ Ưu tú Vân Khánh, điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn; “Tình quê hương” do Nghệ sỹ Ưu tú Tăng Thanh Sơn, điểm cầu tại Pháp biểu diễn; “Tự nguyện” do nhóm Thăng Long, điểm cầu Hà Nội biểu diễn…

Theo Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh, đây là một chương trình nghệ thuật rất đặc biệt, vì diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên không có sân khấu biểu diễn, không có phòng thu.

Mỗi ca sỹ, nghệ sỹ tham gia chương trình tự chuẩn bị trước bài ca, bản nhạc, sẽ hát và chơi trực tiếp. Các nghệ sỹ cũng không mặc trang phục biểu diễn, không có múa minh hoạ…

Ở mỗi đầu cầu, các nghệ sỹ chia sẻ và trao đổi những tình cảm cũng như hát những bài hát, bản nhạc mà họ đã từng biểu diễn rất thành công.

Khán giả được thưởng thức những giọng ca và các nhạc công nổi tiếng ở khắp mọi miền đất nước từ Bắc-Trung-Nam và cả ca sỹ Việt Nam đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Pháp.

“Khi được mời tham gia chương trình, tất cả các nghệ sỹ đều rất hào hứng bởi đã lâu lắm họ không được biểu diễn, cách làm này sẽ giúp cho các nghệ sỹ được đem tài năng phục vụ khán giả,” Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh chia sẻ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Minh Tuấn, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc nhiều nghệ sỹ, diễn viên đã tham gia vào các hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ lực lượng đang làm công tác chống dịch và giúp đỡ người dân, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn giao các Nhà hát thuộc Bộ triển khai xây dựng chương nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” để kịp thời mang tiếng hát động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch và nhân dân cả nước để chúng ta cùng nhau quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Những ca khúc, bản nhạc trong chương trình nghệ thuật trực tuyến “Tổ quốc trong tim” thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng vượt qua mọi khó khăn...; đồng thời qua chia sẻ của các nghệ sỹ, những người tham gia chương trình cho thấy sự chung sức, đồng lòng của người dân Việt Nam để chiến thắng đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục