Chuyên gia nói về việc học bán trú và nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Trường Sơn, không có sự khác biệt về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho học sinh học 1 buổi, 2 buổi hoặc ăn bán trú.

Vừa mừng, vừa lo là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh ở nội thành Hà Nội trước thông tin học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ đi học trực tiếp.

Chưa kịp vui mừng vì sắp đến "ngày giải phóng phụ huynh," nhiều bậc cha mẹ đã đau đầu thu xếp việc đưa đón khi con chỉ học 1 buổi.

Việc con không ăn bán trú khiến các phụ huynh sấp ngửa đón đưa, nhưng họ cũng lo ngại nếu con ăn bán trú thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 sẽ cao hơn./.

(Vietnam+)