Chuyên gia: Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo trong ít ngày tới

Cựu chuyên gia phân tích Sue Mi Terry của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ cho rằng “Triều Tiên luôn luôn chọn thời gian một cách hợp lý" cho các vụ phóng thử tên lửa.
Chuyên gia: Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo trong ít ngày tới ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại Pyongyang ngày 29/8. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo một số nguồn tin của Chính phủ Mỹ và các nhà phân tích bên ngoài, vụ phóng tên lửa đạn đạo tiếp theo của Triều Tiên có thể diễn ra trong ít ngày tới.

Ngày 9/10 tới đánh dấu vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng vào năm 2006, trong khi Bình Nhưỡng kỷ sẽ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10.

Cựu chuyên gia phân tích Sue Mi Terry của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hiện là Giám đốc nghiên cứu về Triều Tiên của hãng tư vấn chính sách công cộng và các vấn đề chính phủ Bower Group Asia, cho rằng “Triều Tiên luôn luôn chọn thời gian một cách hợp lý" cho các vụ phóng thử tên lửa.

Vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên có thể là một tên lửa Hwasong-12 (HS-12) khác, loại tên lửa đạn đạo tầm trung di động, sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, nó cũng có thể là tên lửa Hwasong-14 (HS-14), loại lần đầu tiên được thử hồi tháng 7, được cho là phiên bản 2 tầng của HS-12, khiến nó trở thành một tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm xa hơn.

Nhà nghiên cứu cấp cao Joshua Pollack đến từ Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, nhận định Triều Tiên vẫn chưa hoàn tất việc thử HS-12 ở Thái Bình Dương. Nước này vẫn chưa bắt đầu thử HS-14 với tầm bắn đầy đủ của nó và một khi Triều Tiên đã hoàn thành những việc này, nhiều khả năng sẽ có một vụ thử hạt nhân trên không ở Thái Bình Dương.

[Triều Tiên quyết hoàn thành chương trình hạt nhân để đối trọng với Mỹ]

Trước đó, ngày 6/10, truyền thông Nga cũng dẫn lời nghị sĩ Anton Morozov, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị thử một tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Truyền thông Nga dẫn lời ông Morozov, người vừa có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Bình Nhưỡng, cho hay: “Họ đang chuẩn bị những lần thử tên lửa tầm xa. Họ thậm chí đã đưa cho chúng tôi những phép tính toán mà họ tin rằng có thể chứng minh tên lửa của họ có thể bắn tới bờ biển phía Tây nước Mỹ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục