Chuyên gia Trung-Nhật họp bàn cải thiện quan hệ song phương

Theo Bộ Ngoại giao Nhật ngày 1/12, các chuyên gia Nhật-Trung sẽ tổ chức họp 3 ngày từ 3/12 ở Bắc Kinh và Tây An, thảo luận cải thiện quan hệ song phương.

Kyodo đưa tin, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 1/12 thông báo các chuyên gia của nước này và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc họp kéo dài 3 ngày từ 3/12 tại Bắc Kinh và Tây An để thảo luận việc cải thiện quan hệ song phương.

Đây sẽ là cuộc họp chính thức đầu tiên của Ủy ban Hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc Mới trong Thế kỷ 21 kể từ tháng 10/2011 và là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước có thể đang ấm lên.

Các chuyên gia, trong đó có cựu Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền và Chủ tịch Tập đoàn Post Holdings Nhật Bản Taizo Nishimuro, sẽ đưa ra các khuyến nghị về chính sách cho chính phủ hai nước để cải thiện quan hệ.

Ủy ban hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc trên họp đều đặn trong nhiều năm song đã trì hoãn các cuộc họp chính thức kể từ năm 2012 trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang do các vấn đề lịch sử và lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục