Cindy Crawford thích kinh doanh hơn sàn catwalk

Trong khi nhiều siêu mẫu cùng thời quay lại sàn catwalk, Cindy Crawford lại muốn chú tâm tới việc kinh doanh đang suôn sẻ của mình.
Siêu mẫu người Mỹ Cindy Crawford, từng nằm trong top các siêu mẫu đắt giánhất thế giới những năm 1980 - 1990.

Trong khi nhiều siêu mẫu cùng thế hệ với cô như Claudia Schiffer đang trở lạisàn catwalk và xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang thì Crawford lại khôngmuốn đầu tư thời gian vào công việc này nữa mà cô muốn chú tâm tới công việckinh doanh đang rất suôn sẻ của mình và chăm sóc gia đình.

Rất nhiều siêu mẫu đang trở lại sàn catwalk. Cô có định như vậy không?

Cindy Crawford: Chắc chắn tôi không muốn lặp lại những gì mình đã làm;tôi không bao giờ thích đi lại con đường mình đã trải qua bởi cuộc sống luôntiến triển và con đường của bạn luôn thay đổi. Hiện tôi đang điều hành mộtthương hiệu chăm sóc da và đồ nội thất. Những công việc đó đã khiến tôi luôn bậnrộn. Tôi phải tham gia các cuộc họp bàn phát triển sản phẩm, tổ chức sự kiện vàmarketing. Tôi bây giờ một nửa vẫn giống như một người mẫu vì vẫn tham gia cácchương trình quảng cáo (Crawford hiện là đại sứ toàn cầu của thương hiệu đồng hồOmega) và một nửa là doanh nhân. Đây quả là một sự cân bằng thú vị.

Đã có lúc người ta nói rằng các siêu mẫu không bước ra khỏi giường nếu nhưkhông nhận được mức cátsê 10.000 USD? Điều đó có đúng không?

Cindy Crawford: Có lẽ Linda Evangelista rất ân hận khi đã phát ngôn ngớngẩn như vậy. Đã có một sự hiểu sai vì mỗi lần bạn xuất hiện trên trang bìa củatạp chí Vogue hay tương tự như vậy thì bạn thực sự không kiếm được mấy tiền, chỉkhi tham gia một chiến dịch quảng cáo lớn thì bạn mới có cơ hội kiếm được nhiềutiền.

Trông cô rất khỏe mạnh và có thân hình đầy đặn, người mẫu giờ đây quá gầyguộc...

Cindy Crawford: Đó chỉ là thân hình của họ. Ngành thời trang có tôn vinhnhững người mẫu “mình hạc xương mai” nữa hay không? Đó lại là một vấn đề hoàntoàn khác. Bạn không thể đổ lỗi cho các người mẫu chỉ vì họ quá gầy. Thời trangluôn có những điều khắc nghiệt và nó thay đổi liên tục.

Người ta cho rằng các người mẫu siêu gầy đang góp phần cổ súy cho chứng rốiloạn ăn uống ở nhiều cô gái trẻ.

Cindy Crawford: Tôi không biết nhiều về chứng rối loạn ăn uống, nhưngchắc chắn tôi không nằm trong số những người bị đổ lỗi bởi vì tôi không phải làngười siêu gầy. Tôi nghĩ mọi người muốn tìm được một thứ gì đó để cân bằng.

Nhiều cô gái bắt đầu mắc chứng rối loạn tiêu hóa sau khi thích hình ảnh của mộtngười mẫu mỏng mảnh nào đó trên một tạp chí. Tôi nghĩ đây là vấn đề hơi khó trảlời, nhưng dường như nó thiên về lòng tự trọng và sự kiểm soát nhiều hơn. Vìvậy, thật thái quá nếu như chúng ta đổ lỗi người mẫu có thân hình quá gầy đã gópphần làm gia tăng xu thế rối loạn ăn uống ở các cô gái trẻ.

Trong thế giới thời trang một nữ người mẫu thường tự ý thức như thế nào vềbản thân mình?

Cindy Crawford: Nó gồm cả tốt lẫn xấu. Nếu bạn có thể trở thành một ngườimẫu đắt show thì điều đó có nghĩa rằng bạn đã được chấp thuận, nhưng nó cũng gâycho bạn nhiều áp lực. Có mặt trên sàn catwalk cùng với 30 người mẫu vô cùng xinhđẹp khác luôn khiến ta cảm thấy trong tình trạng bấp bênh.

Cô thấy gì ở mình khi soi gương?

Cindy Crawford: Tôi không dành nhiều thời gian ngắm mình trong gương. Tôiquá bận bịu. Hầu hết các buổi sáng tôi chuẩn bị cho con cái đến trường. Cũng nhưnhững người mẹ khác, tôi dành nhiều thời gian giúp con gái mặc quần áo hơn làchuẩn bị cho mình. Tôi là người biết chấp nhận bản thân và biết tự chăm sócmình.

Rất nhiều người mẫu hiện nay đều đang rất trẻ. Đây có phải là điều tốt không?

Thời trang thực sự là một nghề dành cho những người trẻ. Khi chưa bị ràng buộcgì, họ có thể đi khắp thế giới và làm việc trong nhiều giờ liên tục. Thực ra,tôi vẫn có thể làm được như vậy, nhưng tôi không đầu tư quá nhiều thời gian chocông việc này nữa. Giờ đây, làm gì thì làm thì cũng đến 4 giờ 30 phút chiều làtôi phải về nhà để làm các công việc trong gia đình cùng các con.

Cô có coi mình là một người theo thuyết nam nữ bình quyền?

Cindy Crawford: Cũng có lúc, nhưng không phải lúc nào tôi cũng cố gắngchứng minh rằng mình có quyền ngang bằng như phái mày râu, song tôi nghĩ phụ nữvẫn có thể kiếm được nhiều tiền chẳng kém gì đàn ông.

Theo cô ngành công nghiệp thời trang có ưa phụ nữ?

Cindy Crawford: Chúng ta là khách hàng, là những phụ nữ có quyền được lựachọn. Nếu ta không ưng một món đồ nào đó ta có thể không mua nó. Có điều tôithực sự không đồng ý với nhiều người là mặc dù họ phàn nàn về một sản phẩm nàođó nhưng họ lại vẫn ủng hộ nó. Làm như vậy là mình đang tự vứt cái quyền củamình đi. Nếu bạn không thích nhìn những người mẫu gầy giơ xương thì đừng muanhững tạp chí đăng hình ảnh của họ nữa. Nếu họ làm như vậy tôi tin rằng các tạpchí sẽ phải thay đổi một cách nhanh chóng. Đó là kinh doanh./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trang phục đón Tết của một số nước trên thế giới

Trang phục đón Tết của một số nước trên thế giới

Trang phục truyền thống của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng, không chỉ tôn lên vẻ đẹp của người mặc mà còn thể hiện tình yêu, niêm tự hào với văn hóa quốc gia dân tộc mình.

(Ảnh: Getty images)

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.