Clip người dân khẩn cấp rời ổ dịch phức tạp Thanh Xuân Trung trong đêm

Hà Nội: Quận Thanh Xuân di dời hơn 1.000 người khỏi ổ dịch phức tạp

Quận Thanh xuân đã tiến hành di dời người dân khỏi ổ dịch phức tạp. Quá trình này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 1/9 đến 3/9. Tổng số người trong khu vực phong tỏa dự kiến di rời là 1187 người.

Từ 19 giờ ngày 1/9, UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt đầu đưa công dân trong khu vực phong tỏa tại ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (từ số nhà 326 đến dãy nhà 328 và dãy nhà 332 đường Nguyễn Trãi phường Thanh Xuân Trung) đi cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh.

Địa điểm cách ly là khu Ký túc xá Đại học FPT nằm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất.

Việc di chuyển sẽ được chia thành 10 đợt, mỗi đợt sẽ di chuyển bằng 5 xe ôtô loại 45 chỗ, mỗi xe chở không quá 25 người để đảm bảo giãn cách.

Việc di dời này sẽ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 3/9. Tổng số người trong khu vực phong tỏa dự kiến di rời là 1.187 người, là những người không thuộc diện F1. Trong tối 1/9, quận tiến hành di dời trước 150 người dân.

[Thanh Xuân tăng cường kiểm soát sau chuyến thị sát của Thủ tướng]

 Tại khu vực dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 690 hộ, 1.304 nhân khẩu.

Tính đến ngày 1/9, ổ dịch này đã phát sinh 373 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly)./.

(Vietnam+)