Việc di dời dân khỏi 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung kéo dài đến hết 3/9

Tính đến ngày 1/9, tại ổ dịch Thanh Xuân Trung đã phát sinh 373 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly).
Việc di dời dân khỏi 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung kéo dài đến hết 3/9 ảnh 1Người dân lên xe ôtô, di dời khỏi 'ổ dịch.' (Ảnh: Văn Cảnh/TTXVN)

Thực hiện đúng kế hoạch, tối 1/9, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu di dời 150 người dân đầu tiên trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Trong các ngày 2 và 3/9, quận sẽ tiếp tục di dời những người dân còn lại đến vùng an toàn theo phương án.

Khoảng 19h ngày 1/9, có 8 xe buýt của Sở Giao thông Vận tải thành phố đã được huy động, đỗ trước ngõ 328 Nguyễn Trãi để vận chuyển người dân theo cụm gia đình.

Một xe buýt 16 chỗ khác đã đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung trước đó. Toàn bộ các phương tiện được khử khuẩn an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng được trang bị phòng hộ đúng quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đúng 19h35 phút, người dân trong "ổ dịch" Thanh Xuân Trung bắt đầu lên xe buýt, di chuyển đến vùng an toàn. Trong số người dân đi di dời, có nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đi cùng, cũng mặc đồ phòng hộ cẩn thận.

Toàn bộ người dân di chuyển theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, thực hiện đầy đủ các quy trình phòng, chống dịch từ nhà lên xe buýt.

Phần lớn người dân có tâm trạng thoải mái, một số có tâm lý lo lắng. Đến khoảng gần 21h, toàn bộ phương tiện đã xuất phát, di dời người dân đến khu cách ly.

Ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết thời gian qua, quận đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên số lượng các ca F0 vẫn tăng. Do đó, nhiều người dân có tâm lý lo lắng và bày tỏ mong muốn được di dời đến nơi an toàn. Công việc di dời dân đến vùng an toàn sẽ kéo dài đến hết ngày 3/9.

Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm: Tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự.

Tổ tuyên truyền đã thông báo trực tiếp trên nhóm Zalo, phát tờ rơi, phát trên loa truyền thanh… để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân ủng hộ việc đi cách ly tập trung để thực hiện giãn cách trong khu vực phong tỏa.

Căn cứ vào danh sách được lập, tổ điều phối, hậu cần do Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân chỉ đạo và các lực lượng tham gia chịu trách nhiệm thông báo, tổng hợp danh sách người dân đi cách ly.

Ban chỉ huy quân sự quận chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức vận chuyển công dân đến nơi cách ly tập trung, thực hiện công tác bàn giao công dân tại khu cách ly tập trung theo đúng quy định của thành phố.

Thượng tá Lương Hồng Trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân, cho biết đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển người dân đến vùng an toàn trong 3 ngày. Quá trình vận chuyển người dân được đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch an toàn, tránh lây nhiễm chéo.

Tại khu cách ly, người dân sẽ được hưởng đầy đủ chế độ, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như đối với các trường hợp F1 thực hiện cách ly tập trung.

Công dân không phải trả bất cứ chi phí nào suốt thời gian sinh sống tại khu cách ly.

[Hà Nội: Clip những hộ dân bắt đầu di dời khỏi ổ dịch phức tạp Thanh Xuân Trung]

Khu vực ổ dịch Thanh Xuân Trung tập trung nhiều chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung.

Trong khi đó, biến chủng Delta có tốc độ và tỷ lệ lây lan mạnh khiến dịch bệnh tại khu vực này diễn biến rất nhanh và phức tạp. Các ca mắc COVID-19 trong thời gian qua chủ yếu bị lây nhiễm từ chính thành viên trong gia đình. Nếu trong gia đình đã có F0 thì hầu hết các thành viên còn lại đều sẽ nhiễm bệnh vì chủng virus lây lan nhanh và do đặc thù sinh hoạt, chung sống cùng một chỗ. Tỷ lệ lây nhiễm tại một gia đình có F0 lên tới 60%.

Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp" kết hợp với camera để đảm bảo nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Mặt khác, quận đẩy nhanh công tác xét nghiệm theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, bóc tách các trường hợp F0 và F1 ra khỏi cộng đồng; kịp thời đưa các trường hợp F0, F1 ra khỏi địa bàn khu cách ly tạm thời.

Đáng chú ý, Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã quyết định bổ sung lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh tại đây.

Theo thông tin từ quận Thanh Xuân, tại khu vực dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 690 hộ, 1.304 nhân khẩu.

Tính đến ngày 1/9, tại ổ dịch đã phát sinh 373 trường hợp F0 (trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly)./.

Tình hình dịch bệnh đến tối 1/9:

Hà Nội:
- Số ca nhiễm: 3.875
- Số ca tử vong: 41
- Số tiêm chủng: 2.976.497

Toàn quốc:

- Số ca nhiễm: 473.530 ca
Số ca tử vong: 11.868 ca, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 9.527 ca; Thủ đô Hà Nội: 41 ca.
Số ca khỏi bệnh: 238.860 ca.
Số tiêm chủng: 20.210.381 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều

 Tối ngày 1/9/2021, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức di dời khoảng 150 người dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Tối ngày 1/9/2021, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức di dời khoảng 150 người dân ra khỏi ổ dịch COVID-19 ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Có 150 người được dân sống trong ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi được di chuyển trong tối 1/9. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Có 150 người được dân sống trong ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi được di chuyển trong tối 1/9. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sự lạc quan của một em nhỏ trên xe khi chuẩn bị dời khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Sự lạc quan của một em nhỏ trên xe khi chuẩn bị dời khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
 Lực lượng chức năng lập danh sách người dân di chuyển trong tối 1/9. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng chức năng lập danh sách người dân di chuyển trong tối 1/9. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng phân luồng ô tô đón người dân di dời. (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Lực lượng chức năng phân luồng ô tô đón người dân di dời. (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Nhân viên y tế kiểm tra danh sách người dân tại mỗi xe. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra danh sách người dân tại mỗi xe. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Nhân viên y tế túc trực làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nhân viên y tế túc trực làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Một trường hợp F0 được chuyển đến khu cách ly A1 Kim Giang bằng xe chuyên dụng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Một trường hợp F0 được chuyển đến khu cách ly A1 Kim Giang bằng xe chuyên dụng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân tại ngõ 328 Nguyễn Trãi di chuyển ra xe. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân tại ngõ 328 Nguyễn Trãi di chuyển ra xe. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân lên xe ô tô, di dời khỏi "ổ dịch". (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Người dân lên xe ô tô, di dời khỏi "ổ dịch". (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Người dân tại ngõ 328 Nguyễn Trãi di chuyển lên xe. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân tại ngõ 328 Nguyễn Trãi di chuyển lên xe. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân lạc quan khi đi di dời để phòng chống dịch. (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Người dân lạc quan khi đi di dời để phòng chống dịch. (Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
 Lực lượng y tế quận Thanh Xuân tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ xe buýt đón người dân di dời khỏi ổ dịch.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Lực lượng y tế quận Thanh Xuân tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ xe buýt đón người dân di dời khỏi ổ dịch.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Di dời người dân không phải F1 ra khỏi "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá Đại học FPT (Hoà Lạc, Thạch Thất). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Di dời người dân không phải F1 ra khỏi "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá Đại học FPT (Hoà Lạc, Thạch Thất). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Di dời người dân không phải F1 ra khỏi "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá Đại học FPT (Hoà Lạc, Thạch Thất). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Di dời người dân không phải F1 ra khỏi "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá Đại học FPT (Hoà Lạc, Thạch Thất). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một vách ngăn đảm bảo giãn cách giữa lái xe và những người dân tại phường Thanh Xuân Trung. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Một vách ngăn đảm bảo giãn cách giữa lái xe và những người dân tại phường Thanh Xuân Trung. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Việc di dời dự kiến sẽ được thực hiện trong 3 ngày. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Việc di dời dự kiến sẽ được thực hiện trong 3 ngày. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các hộ dân ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi chuẩn bị lên xe buýt di dời khỏi ổ dịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các hộ dân ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi chuẩn bị lên xe buýt di dời khỏi ổ dịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
 Lực lượng quân đội phối hợp cùng quận Thanh Xuân lập hàng rào mềm giữa đường Nguyễn Trãi, đảm bảo cho việc di dời người dân được an toàn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Lực lượng quân đội phối hợp cùng quận Thanh Xuân lập hàng rào mềm giữa đường Nguyễn Trãi, đảm bảo cho việc di dời người dân được an toàn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung vào từng hộ dân trong ngõ 328 Nguyễn Trãi gọi và hỗ trợ người dân di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung vào từng hộ dân trong ngõ 328 Nguyễn Trãi gọi và hỗ trợ người dân di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung hỗ trợ người dân di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung hỗ trợ người dân di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hơn 19 giờ đã có vài người dân ra nơi tập trung để chuẩn bị di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hơn 19 giờ đã có vài người dân ra nơi tập trung để chuẩn bị di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung giúp đỡ người dân di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung giúp đỡ người dân di chuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục