Cơ bản hoàn thành khắc phục sự cố sụt lún đất ở huyện Chương Mỹ

Các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đang trở về dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp hàng hóa tiếp tục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.
Cơ bản hoàn thành khắc phục sự cố sụt lún đất ở huyện Chương Mỹ ảnh 1Lực lượng chức năng đang thực hiện việc san lấp "hố tử thần" rộng khoảng 100m2 xuất hiện nhiều ngày nay ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Ngày 17/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành khắc phục sự cố sụt lún đất, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi trên tỉnh lộ 419, đoạn qua phố Chợ, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sau hơn 1 tháng phong tỏa khu vực này.

Các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng đang trở về dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp hàng hóa tiếp tục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Cụ thể, về phương án khắc phục cố sụt lún, đơn vị thi công đã thực hiện theo 6 bước của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Đến nay, việc khắc phục sự cố sụt lún đất cơ bản đã hoàn thành như đổ đá cấp phối, khoan phụt bêtông làm đầy và đông kết các kết cấu dưới hố, gia cố móng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bằng dầm sắt Y250, tạo rãnh thoát nước...

[Hà Nội: Đề xuất phương án khắc phụ hố tử thần ở Chương Mỹ]

Sau 30 ngày theo dõi, nếu khu vực này không xuất hiện các vết lún, nứt, đơn vị thi công sẽ thảm nhựa mặt đường, trả lại hiện trạng như ban đầu.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/4, sự cố sụt lún đất nghiêm trọng đã xảy ra trên tỉnh lộ 419, đoạn qua thôn 2, xã Quảng Bị, tạo thành một hố sâu có chiều dài khoảng 15m, chiều rộng từ phía nhà dân ra mặt đường khoảng 7m, độ sâu khoảng 5m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cấp chính quyền địa phương đã tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục