Cơ hội nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học phổ thông

Sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Chính phủ New Zealand đã tái khởi động chương trình học bổng bậc trung học phổ thông dành riêng cho Việt Nam với 45 suất, trị giá gần 6 tỷ đồng.
Cơ hội nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học phổ thông ảnh 1Chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) vừa công bố tái khởi động chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (New Zealand Schools Scholarships – NZSS) sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19.

Chương trình học bổng năm 2023 gồm 45 suất học bổng từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand với tổng giá trị lên đến 5,85 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng sẽ hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại New Zealand.

Đối tượng xét học bổng là các học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học lớp 8-9-10 tại Việt Nam, có thành tích học tập và trình độ tiếng Anh đáp ứng điều kiện của học bổng có thể ứng tuyển trực tuyến trên trang học bổng của ENZ.

Thay vì bài luận hoặc bài kiểm tra thường thấy trong các chương trình học bổng thông thường, NZSS yêu cầu ứng viên gửi một video clip ngắn thể hiện bản thân theo một cách sống động và trực quan nhất, bên cạnh bảng điểm học tập và chứng chỉ tiếng Anh.

Đây là chương trình học bổng đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam, được triển khai lần đầu vào năm 2019 với 20 suất học bổng và tăng lên 40 suất trong năm 2020. Học bổng là sáng kiến của ENZ nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng tại New Zealand. Cho đến nay, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất được chính phủ New Zealand trao học bổng này.

Kể từ sau thành công của Triển lãm Giáo dục New Zealand tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2022 thu hút hơn 1.000 người tham gia, việc công bố chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2023 là bước tiến mới nhất của ENZ nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giáo dục New Zealand - Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, hồi tháng 11/2022.

[Tuyển ứng viên cho chương trình Học giả Fullbright Việt Nam 2023]

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, nhận định chương trình học bổng NZSS là một phần quan trọng trong hợp tác giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam. Bà Tredene Dobson cho biết trước khi bùng dịch COVID-19, chương trình NZSS đã gặt hái những thành công bước đầu khi nhận được nhiều đơn đăng ký có chất lượng cao. Những học sinh nhận được học bổng đến New Zealand học tập cũng đạt được những thành tích vượt trội.

"Chúng tôi rất tự hào khi là một phần trong thành công của các em. Việc tái khởi động chương trình năm nay cũng thể hiện mong muốn của chúng tôi trong việc tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi mong đợi các học sinh nhận học bổng sẽ không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, mà còn phát huy vai trò trong lớp học cũng như tại cộng đồng địa phương, khi các em cùng học tập, làm việc với bạn bè quốc tế ở New Zealand, hướng tới thấu hiểu sâu sắc và phát triển các kỹ năng công dân toàn cầu,” đại sứ Tredene Dobson nói.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Châu Á của ENZ, cho biết ENZ luôn cam kết đồng hành cùng giáo dục Việt Nam. Theo ông Ben Burrowes, chương trình NZSS được thiết kế để tạo điều kiện cho ngày càng nhiều học sinh Việt Nam được tiếp cận và trải nghiệm nền giáo dục chất lượng của New Zealand.

"New Zealand là một quốc gia có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam - an toàn, yêu chuộng hòa bình, và chúng ta đều cùng theo đuổi chương trình vì Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc. Chúng ta cũng có cùng mối quan tâm chung trong việc thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững, hành động vì khí hậu, sự đa dạng và hòa nhập. Chúng tôi mong đợi sẽ có thêm nhiều học sinh New Zealand và Việt Nam cùng nhau đồng hành, hợp tác, chia sẻ trong hành trình học tập năm 2023,” ông Ben Burrowes nói.

Chương trình học bổng NZSS được xem là bước đệm, tạo tiền đề để học sinh Việt Nam chuẩn bị cho các bậc học cao hơn, và tiếp cận các học bổng từ các trường Đại học tại New Zealand.

Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 5/4, nộp đơn trực tuyến tại đây. Thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng truy cập https://bit.ly/NZSS2023-01./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục