Cơ quan công quyền Brazil hoạt động trở lại sau cuộc bạo loạn

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã quay trở lại làm việc bình thường tại Phủ Tổng thống và ngay lập tức có các cuộc họp với quan chức của Quốc hội và Tòa án Tối cao, cũng như các tư lệnh quân đội.
Cơ quan công quyền Brazil hoạt động trở lại sau cuộc bạo loạn ảnh 1Những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xông vào các tòa nhà Chính phủ tại Brasilia, ngày 8/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, Chính phủ Brazil cho biết các cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước đã hoạt động bình thường trở lại sau khi cơ quan chức năng dỡ bỏ toàn bộ các lán trại mà những đối tượng cực đoan ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonara dựng lên từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10/2022 và từ đó phát động các vụ tấn công và phá hoại trụ sở Quốc hội, Phủ Tổng thống và Tòa án Tối cao.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flavio Dino cho biết mặc dù những dấu vết của cuộc bạo loạn vẫn còn hiện hữu tại tòa nhà của các cơ quan công quyền song Tổng thống Lula da Silva đã quay trở lại làm việc bình thường tại Phủ Tổng thống và ngay lập tức có các cuộc họp với quan chức của Quốc hội và Tòa án Tối cao, cũng như các tư lệnh quân đội.

[Trung Quốc, Đức, Anh phản đối cuộc tấn công bạo lực ở Brazil]

Ông Dino khẳng định điều quan trọng nhất là Lực lượng Vũ trang đã thể hiện sự trung thành với thể chế dân chủ và điều tồi tệ nhất đã qua.

Hiện hoạt động của các cơ quan nhà nước đã trở lại bình thường một cách nhanh nhất có thể. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ khoảng 1.500 đối tượng có liên quan tới vụ bạo loạn vừa qua.

Sau khi Tổng thống Lula da Silva yêu cầu có sự can thiệp của lực lượng an ninh liên bang tại thủ đô Brasilia, các nhóm cực đoan đã bị trấn áp và các lán trại mà họ dựng lên trước cổng các doanh trại quân đội đã bị dỡ bỏ.

Hiện cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng bị tạm giữ và sẽ tiếp tục mở rộng điều tra về vụ việc nghiêm trọng này.

Cùng với đó, Bộ trưởng Dino lưu ý cơ quan chức năng đã vô hiệu hóa ý định của các nhóm cực đoan kích động tổ chức những cuộc biểu tình bạo loạn tương tự tại một số bang khác trên cả nước và phong tỏa các tuyến đường cao tốc nhằm tạo ra một bầu không khí hỗn loạn tại quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục