Colombia: Cựu tư lệnh FARC bị bắt giữ với cáo buộc buôn lậu ma túy

Colombia: Cựu thủ lĩnh FARC tố 'thỏa thuận hòa bình' bị bóp méo

Nhiều cựu thủ lĩnh FARC tố cáo bản chất Thỏa thuận hòa bình giữa tổ chức này với Chính phủ Colombia đã bị bóp méo do những “diễn giải tư pháp, triển khai lập pháp và sự bội phản của Nhà nước."
Colombia: Cựu thủ lĩnh FARC tố 'thỏa thuận hòa bình' bị bóp méo ảnh 1Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). (Nguồn: Pares)

Trong một bức thư ngỏ công bố ngày 20/11, nhiều cựu tư lệnh của nhóm du kích đã giải giáp Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tố cáo bản chất Thỏa thuận hòa bình giữa tổ chức này với Chính phủ Colombia tại La Habana đã bị bóp méo do những “diễn giải tư pháp, triển khai lập pháp và sự bội phản của Nhà nước."

Iván Marquéz, cựu trưởng đoàn đàm phán của FARC - từ tháng 9/2017 đổi tên thành Lực lượng thay thế cách mạng chung, cùng những người đứng tên trong thông điệp trên chỉ trích việc bắt giữ cựu Tư lệnh Jesús Santrich và xem xét dẫn độ về Mỹ vì “tố cáo buôn lậu ma túy,” chỉ là một màn kịch tư pháp không hề có bằng chứng giữa Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và Viện Công tố Colombia, đi ngược lại hoàn toàn với Thỏa thuận hòa bình.


[Colombia: FARC tố cáo thỏa thuận hòa bình ký năm 2016 bị phản bội]

Các cựu thủ lĩnh FARC cũng bày tỏ quan ngại khi tình trạng mất an toàn tư pháp đang làm mất niềm tin nói chung trong các cựu du kích quân đã giải giáp, đồng thời chỉ trích những điều chỉnh không tham vấn về cơ chế tư pháp đặc biệt vì hòa bình - một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận, hiện chỉ nhắm vào các cựu du kích quân mà không xử lý các cáo trạng chống lại các cựu sỹ quan quân đội Colombia.

Cho tới nay, Quốc hội Colombia cũng chưa thực hiện được việc trao 10 ghế Hạ viện cho FARC do các chính đảng hữu khuynh chiếm đa số áp đảo luôn vắng mặt dẫn tới phải hủy nội dung mỗi khi chương trình nghị sự có bao gồm vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục