Colombia: ELN đề nghị bảo đảm an toàn nhóm đàm phán tại Cuba

Trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của ELN hy vọng Chính phủ của Tổng thống Ivan Duque sẽ cho họ sự “bảo đảm” để có thể trở về nước trong vòng 15 ngày tới.
Colombia: ELN đề nghị bảo đảm an toàn nhóm đàm phán tại Cuba ảnh 1Trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của ELN, ông Pablo Beltran. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/1, nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đã đề nghị Chính phủ nước này “đảm bảo an toàn” cho phái đoàn đàm phán hòa bình của họ, đang có mặt tại Cuba, để trở về nước trong vòng 15 ngày tới.

Trả lời phỏng vấn độc quyền hãng AFP, trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của ELN, ông Pablo Beltran, bày tỏ hy vọng Chính phủ của Tổng thống Ivan Duque sẽ cho họ sự “bảo đảm” để có thể trở về nước.

[Chính phủ Colombia cáo buộc ELN là thủ phạm vụ đánh bom xe]

Ông Beltran cũng nêu rõ vụ đánh bom nhằm vào học viện cảnh sát đơn giản là hành động đáp trả lại những cuộc “tấn công” của Chính phủ vào các doanh trại của nhóm này, đồng thời tuyên bố: “Không ai có thể bắt chúng tôi khoanh tay nếu chúng tôi bị tấn công."

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm ELN đã thừa nhận là tác giả của vụ đánh bom xe ngày 17/1 vào học viện cảnh sát tại thủ đô Bogota, khiến 21 người thiệt mạng và 68 người khác bị thương, nhằm đáp trả việc chính quyền của Tổng thống Ivan Duque không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đơn phương mà lực lượng này đã đưa ra trong dịp Giáng sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục