Con trưởng Kim Jong-nam không dự lễ tang cha?

Hiện có nhiều đồn đoán liên quan đến danh sách khách mời dự lễ tang ông Kim Jong Il, trong đó con trai cả của cố lãnh đạo này sẽ vắng mặt.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đêm 23/12, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bận rộnchuẩn bị lễ tang cho cố lãnh đạo Kim Jong Il thì có rất nhiều đồn đoán liên quanđến danh sách khách mời dự lễ tang trọng thể này.

Những người được mời dự lễ tang có thể bao gồm ảo thuật gia nổi tiếng người NhậtTenko Hikita, người đã biểu diễn ở Bình Nhưỡng theo lời mời của ông Kim Jong Ilhồi năm 1998 và 2.000. Người ta cũng nói rằng, bà Tenko đã nhiều lần dùng cơmtối với ông Kim Jong Il.

Tuy nhiên, một người nổi tiếng nhưng vắng mặt trong lễ tang là Kim Jong-nam, contrai cả của nhà lãnh đạo quá cố.

Ông Jong-nam từng có thời được coi là người sẽ kế nghiệp cha nhưng sau đó lạikhông thành từ khi bị bắt ở phi trường Narita khi đang tìm cách nhập cảnh NhậtBản bằng hộ chiếu giả hồi năm 2001. Kim Jong-nam hiện đang sống ở Macau, TrungQuốc.

Trong khi người con thứ Kim Jong-chul có thể dự lễ tang, song nhiều khả năng làsẽ không được nhìn thấy qua truyền hình.

Trong diễn biến khác liên quan, Syria và một số nước đã gửi lời chia buồntới Triều Tiên về sự ra đi của ông Kim Jong Il.

Báo chí Triều Tiên đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửilời chia buồn tới ông Kim Jong Un, con trai út và là người kế nhiệm nhàlãnh đạo Kim Jong Il.

Bức điện có đoạn viết "sự ra đi của ông Kim Jong Il là tổn thất nghiêmtrọng không chỉ đối với nhân dân Triều Tiên mà còn tất cả các nướcđang đấu tranh vì tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.