Tính đến hết tháng Sáu, Tây Ban Nha cho xuất xưởng 859.799 chiếc xe dulịch (giảm 18%), 204.160 chiếc xe công nghiệp (giảm 25%), và 32.123 chiếc xe địahình (tăng 47%).
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Tây Ban Nha (Anfac), nguyên nhân củatình trạng trên là sự suy giảm của nhu cầu trong nước cũng như tại các nước châuÂu khác - thị trường xuất khẩu ôtô truyền thống của Tây Ban Nha.
Anfac dự báo số lượng xe sản xuất trong năm nay sẽ không đạt 2 triệuchiếc, con số tồi tệ nhất kể từ năm 1993.
Cùng với sản xuất bị đình trệ, xuất khẩu ôtô của Tây Ban Nha trong nửa đầunăm nay cũng giảm 21,3%, còn 980.186 chiếc, chiếm 85,7% sản lượng.
Năm ngoái Tây Ban Nha là nước sản xuất ôtô lớn thứ hai tại châu Âu và đứngthứ chín thế giới, sau khi xuất xưởng 2,35 triệu chiếc, giảm 1% so với năm 2010.
Ngành công nghiệp ôtô Tây Ban Nha tạo việc làm trực tiếp hoặc gián tiếpcho khoảng hai triệu gia đình, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng gópgần 10% GDP./.