Công ty dược phẩm của Anh cung cấp thức ăn nhiễm khuẩn cho trẻ sơ sinh

Theo giới chức Anh, 19 trẻ sơ sinh đã bị ảnh hưởng tại 9 bệnh viện ở vùng England sau khi sử dụng lô sản phẩm dinh dưỡng truyền qua đường tĩnh mạch của ITH bị nhiễm khuẩn.
Công ty dược phẩm của Anh cung cấp thức ăn nhiễm khuẩn cho trẻ sơ sinh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: standard.co.uk)

Ngày 29/4, công ty dược phẩm ITH của Anh đã bị phạt hơn 1 triệu bảng (1,25 triệu USD) vì cung cấp thức ăn nhiễm khuẩn cho trẻ sơ sinh.

Theo giới chức Anh, 19 trẻ sơ sinh đã bị ảnh hưởng tại 9 bệnh viện ở vùng England sau khi sử dụng lô sản phẩm dinh dưỡng truyền qua đường tĩnh mạch của ITH bị nhiễm khuẩn.

Số trẻ này được truyền chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch do không thể tự ăn. Sau đó, 3 trẻ đã tử vong.

[Nhiều trường hợp nghi nhiễm Salmonella liên quan chocolate Kinder]

Tòa án Southwark Crown ở Nam London đã ra phán quyết 3 trường hợp tử vong này không liên quan đến sản phẩm dinh dưỡng nói trên.

Tuy nhiên, thẩm phán Deborah Taylor cho biết đối với trường hợp 1 trẻ sinh đôi sinh non tử vong, ITH bị cáo buộc có thể gây hại nghiêm trọng hoặc dẫn tới cái chết của trẻ.

Năm 2014, cảnh sát London đã mở cuộc điều tra sau khi 3 trẻ tử vong và 20 trẻ phải chữa trị do bị nhiễm trùng huyết.

Cảnh sát cho biết trong phiên xử ban đầu ITH đã thừa nhận các tội danh không thực hiện đánh giá rủi ro phù hợp và đầy đủ, cũng như cung cấp sản phẩm y tế không đúng chất lượng ghi trong đơn.

Giới chức Anh đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong.

Trong khi đó, người phát ngôn của ITH cho rằng vụ việc xảy ra năm 2014 là trường hợp ngoại lệ vì kể từ năm 2008, sản phẩm dinh dưỡng tĩnh mạch do công ty này sản xuất đã giúp hàng nghìn trẻ sơ sinh sống sót trong các ca sinh non hoặc ca sinh phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục