COP27 cần tập trung vào cách thức thích ứng với biến đổi khí hậu

Ông Mahmoud Mohieldin lưu ý rằng thích ứng với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ tốn kém và các nước nhỏ cũng như các nước đang phát triển rất khó có nguồn tài chính để thực hiện quá trình chuyển đổi.
COP27 cần tập trung vào cách thức thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 1Ông Mahmoud Mohieldin, đại diện cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Ai Cập. (Nguồn: Getty Images)

Đại diện cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Ai Cập, ông Mahmoud Mohieldin ngày 13/7 nhấn mạnh thành công của Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2022 (COP27) tại Ai Cập vào tháng 11 tới sẽ đòi hỏi thế giới phải từ bỏ “cách tiếp cận đơn lẻ đối với hành động khí hậu.”

Truyền thông Ai Cập dẫn bài phát biểu của ông Mohieldin tại Diễn đàn Năng lượng Sydney nêu rõ COP27 cần phải tập trung vào thích ứng với khí hậu, cho rằng điều này đã bị “lãng quên trong nhiều năm” tại các hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu vì có quan niệm cho rằng các nước sẽ làm tốt việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, do vậy không cần chú trọng việc thích ứng.

Ông Mohieldin nhấn mạnh COP27 cần "biến các hội nghị thượng đỉnh thành các giải pháp.”

[Bảo vệ môi trường: Nhiệm vụ nặng nề của COP27 tại Ai Cập]

Ông cũng lưu ý rằng thích ứng với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ tốn kém và các nước nhỏ cũng như các nước đang phát triển rất khó có nguồn tài chính để thực hiện quá trình chuyển đổi.

Ai Cập dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh COP27 từ ngày 6-18/11 tại thành phố Sharm El-Sheikh với tham vọng biến các cam kết về khí hậu thành hành động.

Ai Cập luôn chú trọng giải quyết những tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, cũng như vấn đề cung cấp tài chính cho mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là cho các nước đang phát triển.

Ai Cập đã nhiều lần khẳng định mong muốn nói lên nguyện vọng của châu Phi tại COP27 và tìm kiếm nguồn tài chính mà các nước châu Phi cần để đối mặt với biến đổi khí hậu.

Theo tổ chức từ thiện CDP châu phi, "lục địa đen" chỉ chiếm 3,8% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, là nơi có tỷ trọng khí thải ít nhất trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.