COP27: EU ủng hộ sáng kiến “Đối tác Địa Trung Hải Xanh”

Đối tác Địa Trung Hải Xanh tập hợp các đóng góp từ các nhà tài trợ và các quốc gia hưởng lợi trong vùng lân cận phía Nam của EU, cung cấp cả chi phí vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án kinh tế xanh.
COP27: EU ủng hộ sáng kiến “Đối tác Địa Trung Hải Xanh” ảnh 1Địa Trung Hải tăng tốc đầu tư vào nền kinh tế xanh ở khu vực. (Ảnh: IEMmed)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD), Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và Liên minh Địa Trung Hải (UfM) đã thông báo về việc thành lập “Quan hệ đối tác vì Địa Trung Hải Xanh."

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sáng kiến này nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững ở các nước láng giềng phía Nam của Liên minh Châu Âu (EU) trong khu vực Địa Trung Hải và sẽ đi kèm với một phương tiện tài chính mới để tăng tốc đầu tư vào nền kinh tế xanh ở khu vực.

Sáng kiến đã nhận được sự ủng hộ chính trị rộng rãi, trong đó có Ủy ban châu Âu (EC). Quan hệ đối tác Địa Trung Hải Xanh sẽ thúc đẩy các Nguyên tắc tài chính-kinh tế xanh bền vững (SBEFP), khuôn khổ hướng dẫn toàn cầu đầu tiên trên thế giới đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững 14 của Liên hợp quốc về “Môi trường sống dưới nước."

[COP27: Các quốc gia bất đồng quan điểm về quy mô hỗ trợ tài chính]

Để đạt được những mục tiêu này, sáng kiến sẽ hỗ trợ và thu hút đầu tư vào nền kinh tế xanh bền vững và cải cách chính sách, ưu tiên đổi mới, các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm thiểu biến đổi khí hậu và đảm bảo sự thích ứng với các tác động của khí hậu.

Tài trợ cho các cơ sở xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và giảm thiểu chất thải nhựa sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm ra biển, giảm áp lực đối với nghề cá thông qua nuôi trồng thủy sản bền vững, giảm lượng khí thải thông qua di chuyển biển bền vững.

Đối tác Địa Trung Hải Xanh tập hợp các đóng góp từ các nhà tài trợ và các quốc gia hưởng lợi trong vùng lân cận phía Nam của EU, để cung cấp cả chi phí vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án kinh tế xanh bền vững.

Dự kiến khoản ngân sách cho các dự án này lên tới 6 tỷ euro (6 tỷ USD) trong vòng 8 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.