Costa Rica mở cửa biên giới cấp thị thực cho 1.200 di dân Cuba

Costa Rica cấp thị thực tạm thời cho 1.200 người di cư gốc Cuba đang tìm đường sang Mỹ, sau khi bất ngờ đóng cửa biên giới khiến nhóm này chặn tuyến đường cao tốc xuyên châu Mỹ để phản đối.
Costa Rica mở cửa biên giới cấp thị thực cho 1.200 di dân Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/11, Chính phủ Costa Rica đã quyết định mở cửa biên giới và cấp thị thực tạm thời cho 1.200 người di cư gốc Cuba đang tìm đường sang Mỹ, sau khi bất ngờ đóng cửa biên giới khiến nhóm người này chặn tuyến đường cao tốc xuyên châu Mỹ để phản đối.

Tuy nhiên, trước khi đặt chân tới Mỹ để được hưởng chính sách nhập cư ưu đãi dành riêng cho công dân Cuba, nhóm người này còn phải đi qua Nicaragua.

Tuần trước, Chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega đã từ chối cho nhập cảnh hơn 100 người Cuba bị Costa Rica trục xuất, nhưng San Jose hy vọng Managua sẽ cho phép nhóm người di cư mới nhập cảnh do đã có thị thực hợp lệ.

Do lo sợ một khi Cuba và Mỹ bình thường hóa quan hệ, Washington sẽ hủy bỏ chính sách “chân ướt, chân ráo” (gửi trả công dân Cuba di cư trái phép bị bắt giữ trên phần lãnh hải Mỹ nhưng một khi đặt chân vào phần đất liền sẽ ngay lập tức được cấp thẻ cư trú dài hạn) ưu đãi công dân Cuba, số lượng người Cuba di cư sang Mỹ đã tăng vọt trong năm nay.

Đa số những người này chọn đường bộ qua Trung Mỹ vì an toàn hơn tuyến đường biển qua eo biển Florida. Theo lộ trình trên bộ, họ thường xuất cảnh hợp pháp sang Ecuador, sau đó bắt đầu chặng đường di cư trái phép qua Colombia và dọc khu vực Nam Mỹ để tới Mỹ, thường là do các nhóm tội phạm dẫn đường.

Theo thống kê chính thức của Costa Rica, từ thnág 1-9, đã có 12.166 công dân Cuba đi qua biên giới nước này, nhiều hơn tới 126% so với con số của cả năm ngoái và cao gấp năm lần con số năm 2013.

Còn theo thống kê của Văn phòng Hải quan và Biên giới Mỹ, gần 27.300 người Cuba đã nhập cư vào nước này trong năm tài khóa vừa qua (từ tháng 10/2014-9/2015), tăng 78% so với năm tài khóa trước đó, và có tới 70% số người này đi qua cửa khẩu đường bộ Laredo tại bang Texas, và chỉ khoảng 7.200 người vượt biên bằng đường biển tới Miami./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.