COVID-19: Số ca tử vong hằng ngày tại Italy xuống thấp nhất 7 tháng

Với 44 ca tử vong, ngày 30/5 là ngày Italy ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày thấp nhất trong bảy tháng qua; trong khi số bệnh nhân phục hồi đạt 3.670 ca.
COVID-19: Số ca tử vong hằng ngày tại Italy xuống thấp nhất 7 tháng ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Seriate, Bergamo, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5 là ngày Italy ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày thấp nhất trong bảy tháng qua, với 44 ca tử vong.

Quốc gia Nam Âu này cũng tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ trong chương trình tiêm chủng vaccine.

Theo dữ liệu của Cơ quan bảo vệ dân sự và Bộ Y tế Italy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Italy đến nay là 126.046 ca.

Cũng trong ngày 30/5, Italy có 3.670 bệnh nhân COVID-19 phục hồi, đưa tổng số ca vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này giảm xuống còn 236.296 ca - mức thấp nhất trong bảy tháng qua.

Hiện Italy đã sử dụng 34,2 triệu liều vaccine và có 11,8 triệu người, tương ứng 20% dân số của nước này, đã tiêm đủ liều vaccine.

Để bảo vệ thành tích chống dịch, Bộ Y tế Italy đã quyết định gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka vốn được ban hành từ cuối tháng Tư nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của biến thể ở Ấn Độ. Lệnh cấm này không được áp dụng với công dân Italy.

[Italy phát hiện thêm các ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Ấn Độ]

Trong vài tuần qua, số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị và cần điều trị tích cực tại Pháp tiếp tục có chiều hướng giảm.

Cụ thể, số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tại khu vực chăm sóc đặc biệt trong ngày 30/5 đã giảm 35 người, còn 2.993 người, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 3.000 ca kể từ ngày 24/1. Trong khi số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện điều trị cũng giảm 72 người, còn 16.775 trường hợp.

Trong 24 giờ tính đến lúc công bố báo cáo, Bộ Y tế Pháp đã ghi nhận 8.541 ca nhiễm mới và 44 ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục