Cử tri Pháp chia sẻ sau bầu cử tổng thống vòng một

Một số cử tri bày tỏ quan điểm không bầu cho ông Sarkozy, nhưng cũng không bầu cho Hollande, mà họ đã bầu cho ông Melenchon.
Sau nhiều tháng vận động tranh cử, Chủ Nhật 22/4, khoảng 44,5 triệu cử triPháp đến 85.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để thực hiện nghĩa vụ công dân củamình, nhằm bầu chọn ra hai trong số 10 ứng cử viên vào vòng hai cuộc bầu cử Tổngthống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017, diễn ra ngày 6/5 tới.

Theo quan sát tại hiện trường, đúng 8 giờ sáng, số cử tri đến điểm bỏphiếu số 1 và số 9 của thành phố Cachan (ngoại ô Paris) không quá đông. Đa sốcác cử tri đã thực hiện đúng trách nhiệm công dân dưới sự giám sát của các nhómgiám sát viên và nhân viên Hội đồng Hiến pháp và Tòa án của Pháp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, một số cử tri bày tỏ quan điểm không bầucho Nicolas Sarkozy, đương kim tổng thống và ứng cử viên cánh hữu, nhưng cũngkhông bầu cho ứng cử viên Đảng xã Hội Francoi Hollande, mà họ đã bầu cho ôngMelenchon.

Chia sẻ ý kiến này với ông Yves Evariste, Phó Thị trưởng thứ hai thành phốCachan, cho biết là đảng viên Cộng sản từ lâu, nên ông bỏ phiếu cho ông Jean LucMelenchon, vì Đảng Cộng sản Pháp tham gia trong liên minh Mặt trận cánh Tả. ÔngYves Evariste cho rằng cương lĩnh tranh cử của ông Melenchon đã giúp giải quyếtnhững vấn đề còn chưa được nhận thấy trong các cuộc tranh luận hiện nay.

HTML clipboard [44,5 triệu cử tri Pháp bắt đầu đi bầu tổng thống mới]

Ông Melenchon và êkíp tranh cử của Mặt trận cánh Tả đã nêu ra một số vấnđề nằm ngoài những cuộc tranh luận diễn ra giữa các lực lượng chính trị truyềnthống, là đảng Xã hội và đảng Liên minh vì phong trào nhân dân. Đó là một điểmmới quan trọng. Đối với ứng cử viên Melenchon và êkíp Mặt trận cánh Tả, cuộctranh luận là rất cởi mở và ở một tầm cao nhất định.

Còn bà Nicole Dherbe, y tá bệnh viện công cho biết đã bỏ phiếu cho Tổngthống đương nhiệm Nicolas Sarkozy, vì bà hy vọng ông Sarkozy sẽ tiếp nối nhữnggì đã cam kết trong 5 năm vừa qua.

Theo thông báo của êkíp tranh của ông Sarkozy, Tổng thống đương nhiệm-ứngcử viên Sarkozy đi bầu cử lúc 11 giờ 30 (giờ địa phương) tại một trường trunghọc, một điểm bỏ phiếu ở quận 16 (thủ đô Paris). Trong khi đó, ứng cử viên củaĐảng Xã hội Francois Hollande đã đến điểm bỏ phiếu ở thành phố Tulle (tỉnhCorreze) để bầu cử, như nghĩa vụ ông đã thực hiện từ 20 năm nay, với sự chào đóncủa khá đông phóng viên các hãng thông tấn báo chí và những cử tri đang có mặttại phòng bỏ phiếu. Còn ứng cử viên Mặt trặt cánh Tả Jean-LucMelenchon đã đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở quận 10 (Paris).

Phần lớn các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp sẽ đóng cửa vào lúc 18h00(giờ địa phương) ngày 22/4, trong khi các điểm bỏ phiếu tại một số thành phố lớnsẽ đóng cửa lúc 20h00. Kết quả sơ bộ bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử Tổng thốngPháp sẽ được truyền hình Pháp công bố lúc 20h00 (giờ địa phương)./.

Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia một cuộc họp báo tại Paris, Pháp. (Ảnh: Getty)

Đức và Ukraine nâng cấp quan hệ song phương

Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược," với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU nhất trí tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Theo thỏa thuận ngày 13/4 giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu, mức thuế đối với thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi và hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47%.