Cuộc chạy đua giành ghế Quốc hội Thụy Điển lần này chủ yếu diễn ra giữa khốiTrung hữu (gồm đảng Liên minh ôn hòa, đảng Nhân dân-tự do, đảng Dân chủ Cơ đốcgiáo và Đảng Trung tâm) và khối Xanh-Đỏ (gồm đảng Dân chủ-xã hội công nhân, đảngCánh tả và Đảng bảo vệ môi trường).
Các cuộc thăm dò dư luận ngay trước cuộc bầu cử cho thấy liên minh trung hữuchiếm ưu thế không lớn với 49,9% số phiếu ủng hộ so với phe đối lập được 45,3%số phiếu ủng hộ.
Theo số liệu sơ bộ, hiện đã có khoảng 32% số cử tri đã thực hiện nghĩa vụ côngdân của mình.
Theo truyền thống, cử tri Thụy Điển rất tích cực tham gia bầu cử, tuy nhiên,trong thời gian gần đây đã xuất hiện khuynh hướng trái chiều.
Nếu như năm 1998, có tới 91,8% số cử tri tham gia cuộc bầu cử ở nước này, thìcuộc bầu cử năm 2006 chỉ thu hút 80,1% số cử tri tham gia. Các nhà quan sát chorằng tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này sẽ tương đương với năm 2006.
Dự kiến, ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả sơ bộ vào cuối ngày 19/9./.