Cuba bắt đầu thử nghiệm hai loại vaccine phòng COVID-19

Cuba sẽ tiêm thử nghiệm hai loại vaccine Abdala và Soberana 02 do nước này tự bào chế và sản xuất cho khoảng 70.000 dân gồm đối tượng là nhân viên y tế, sinh viên y khoa và các nhóm có nguy cơ cao.
Cuba bắt đầu thử nghiệm hai loại vaccine phòng COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tình nguyện viên ở Havana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/5, Bộ Y tế Cuba cho biết nước này đã bắt đầu thử nghiệm tiêm phòng vaccine cho khoảng 70.000 người dân bao gồm các đối tượng là nhân viên y tế, sinh viên y khoa và các nhóm có nguy cơ cao (trên 60 tuổi) tại các khu vực được lựa chọn trong khuôn khổ tiến trình “nghiên cứu can thiệp y tế” hai loại vaccine Abdala và Soberana 02 do nước này tự bào chế và sản xuất.

Theo Bộ Y tế Cuba, 400.000 người dân thủ đô tại các quận Regla, Guanabacoa, Habana del Este và San Miguel del Padron - các khu vực ghi nhận số ca nhiễm vaccine cao nhất, sẽ được tiêm vaccine Abdala, sau đó khoảng 383.000 người tại các quận Arroyo Naranjo, Boyeros và Cotorro sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu này.

Trong giai đoạn hai, dự kiến bắt đầu từ nửa cuối tháng Sáu đến tháng Tám, sẽ tiêm vaccine Soberana 02 cho người dân tại một số quận còn lại ở La Habana.

[Cuba cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III cho vắcxin COVID-19]

Mặt khác, một số tỉnh như Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Rio và quận đảo đặc biệt Isla de la Juventud cũng sẽ tham gia vào “nghiên cứu can thiệp y tế” quy mô lớn này.

Cuba đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ ba bắt đầu từ tháng 1/2021, được đánh giá là đợt lây nhiễm nghiêm trọng nhất. Tháng Tư vừa qua, đảo quốc Caribe ghi nhận trung bình hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tính tới nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Cuba là 119.375 trường hợp, trong đó có 769 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục