Cuba đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm G77 và Trung Quốc năm 2023

Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã khẳng định với vai trò Chủ tịch Nhóm G77 và Trung Quốc, Cuba cam kết thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia trong Nhóm.
Cuba đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm G77 và Trung Quốc năm 2023 ảnh 1Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu tại một cuộc họp ở La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các diễn giả kêu gọi tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển và cải cách khẩn cấp hệ thống tài chính toàn cầu. 

Lời kêu gọi trên được đưa ra tại lễ chuyển giao chức Chủ tịch Nhóm 77 nước (G77) và Trung Quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Pakistan - quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm G77 và Trung Quốc năm 2022 - đã chuyển giao nhiệm vụ này cho Cuba, quốc gia chủ tịch năm 2023.

Cảnh báo về các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đang đi chệch hướng, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ cần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các nước đang phát triển.

Theo ông, đạt SDGs có nghĩa là đảm bảo rằng các nước đang phát triển nhận được sự hỗ trợ to lớn để giảm đói nghèo, tăng cường đầu tư vào các hệ thống y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và năng lượng tái tạo.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh thế giới cần tái tạo động lực cho nền kinh tế toàn cầu thông qua tài trợ cho các nước đang phát triển. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Nhóm G77 và Trung Quốc ủng hộ Liên hợp quốc trong thúc đẩy SDGs.

[Cuba đánh giá Mỹ nối lại cấp thị thực là 'bước đi đúng đắn']

Về hệ thống tài chính toàn cầu, người đứng đầu Liên hợp quốc cho rằng hệ thống này bị phá vỡ trên khía cạnh đạo đức khi ủng hộ các nước giàu có và không ưu tiên những nước nghèo hơn. Đặc biệt, các quốc gia có thu nhập trung bình dễ bị tổn thương thường xuyên bị từ chối xóa nợ cũng như các khoản tài trợ ưu đãi. 

Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã khẳng định cam kết thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia trong Nhóm G77 và Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh các nước đã đặt "niềm tin vào Cuba," đồng thời đánh giá cao nhiệm kỳ chủ tịch năm 2022 của Pakistan.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari bày tỏ tin tưởng Nhóm G77 và Trung Quốc có thể cùng nhau vượt qua những thách thức kinh tế bên ngoài, thúc đẩy một trật tự kinh tế quốc tế công bằng và bình đẳng hơn, thúc đẩy SDGs và các mục tiêu môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục