Cuba mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Đại sứ Gonzalez nhấn mạnh Cuba muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Cuba có nhu cầu.
Chiều 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ CubaFredesman Turro Gonzalez tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tạiViệt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Fredesman Turro Gonzalez trong thúc đẩyquan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Cuba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh,Việt Nam và Cuba là 2 nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, mối quan hệ nàyđược các thế hệ lãnh đạo cấp cao 2 nước dày công vun đắp. Những năm qua, quan hệhợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Cuba đạt được những kết quả tích cực,mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 nước.

Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp; trên tinh thần đồngchí, anh em, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hoạtđộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng mong muốn Cuba ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang tìm kiếmcơ hội, thúc đẩy hợp tác đầu tư vào Cuba, nhất là hợp tác về viễn thông, nôngnghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng... Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũngmong muốn hai bên phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Fredesman Turro Gonzalez cho rằng, những kết quả đạt được trong quan hệhợp tác nhiều mặt Việt Nam-Cuba là hết sức tốt đẹp; tuy nhiên tiềm năng, lợithế hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn.

Cuba mong muốn thúc đẩy sâu rộng nữa quanhệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực mà Việt Namcó thế mạnh và Cuba có nhu cầu. Đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻnhững kinh nghiệm hay, mô hình tốt với Cuba trong quản lý, xây dựng và pháttriển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đại sứ Fredesman Turro Gonzalez khẳng định, dù trên bất kỳ cương vị công tácnào, Đại sứ cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào vun đắp cho mối quanhệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Cuba./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.