Loại vắcxin có tên thương mại CIMAVAX-EGF trên giúp cải thiện đáng kể tình trạngsức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời có tác dụng biến bệnh ung thư phổi thànhmột căn bệnh mãn tính.
Các chuyên gia của CIM nhấn mạnh mặc dù loại vắcxin này không thể phòng bệnhnhưng cho phép kiếm soát ung thư phổi ở giai đoạn cuối bằng cách tạo ra cáckháng thể chống lại các chất protein trong cơ thể có chức năng hỗ trợ sự pháttriển không kiểm soát được của các tế bào.
Giám đốc dự án nghiên cứu CIMAVAX-EGF, bà Gisela González cho biết loại vắcxinnày đã được thử nghiệm với kết quả khả quan trên hơn 1.000 bệnh nhân Cuba.
Thuốc CIMAVAX-EGF được tiêm cho bệnh nhân sau quá trình xạ trị hoặc hóa trị vàđược xem là “giải pháp thay thế” giúp kiểm soát khối u mà không cần sự hỗ trợcủa hóa chất.
Các nhà khoa học Cuba cũng đang nghiên cứu để sử dụng cùng một nguyên tắc củavắcxin CIMAVAX-EGF trong hỗ trợ điều trị ung thư phổi đối với các bệnh ung thưkhác.
Đây là loại vắcxin hỗ trợ điều trị ung thư phổi giai đoạn muộn đầu tiên đượcđăng ký trên thế giới.
Hiện loại CIMAVAX-EGF đã được đăng ký tại Cuba và Pêru, trong khi các thủ tụcđăng ký chính thức cũng đang được tiến hành tại Colombia, Brazil, Paraguay,Ecuador và Argentina.
Ngoài ra, Cuba cũng dự định đưa vào thử nghiệm loại thuốc này tại Trung Quốctrong thời gian tới./.