Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tới Mexico tị nạn chính trị

Máy bay không quân Mexico chở cựu lãnh đạo cánh tả của Bolivia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mexico City, nơi Ngoại trưởng nước chủ nhà Marcelo Ebrard đang chờ đón ông.
Ông Evo Morales (áo xanh) đã tới Mexico. (Nguồn: Getty Images)
Ông Evo Morales (áo xanh) đã tới Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/11, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tới Mexico tị nạn chính trị, 2 ngày sau khi ông từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng liên quan tới việc ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 gây tranh cãi.

Máy bay không quân Mexico chở cựu lãnh đạo cánh tả của Bolivia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mexico City, nơi Ngoại trưởng nước chủ nhà Marcelo Ebrard - người cho rằng ông Morales là nạn nhân của một "vụ đảo chính" - đang chờ đón ông.

Trước đó, theo Ngoại trưởng Ebrard, Bộ Ngoại giao Mexico đã phải đàm phán với một loạt chính phủ các nước Nam Mỹ để đảm bảo đưa được ông Morales an toàn từ Bolivia tới Mexico.

[Quốc hội Bolivia nhận thư từ chức của Tổng thống Evo Morales]

Sau khi tới Mexico, cựu Tổng thống Morales cam kết sẽ vẫn hoạt động chính trị và "cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn" khi ông tới Mexico tị nạn chính trị.

Tự nhận mình là nạn nhân của một "vụ đảo chính," ông Morales bảo vệ thành quả của mình trong việc nâng cao điều kiện sống cho người dân nghèo bản địa Bolivia.

Ông cũng khẳng định "sẽ chỉ có hòa bình khi có được công bằng xã hội cho tất cả mọi người"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.