Đà Lạt: Xử lý hành vi xả rác không đúng nơi quy định ở thác Cam Ly

Hành vi quăng hàng chục túi rác xuống suối Cam Ly của một nhân viên quán ăn do bà Võ Thị Hương làm chủ đã bị người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.
Đà Lạt: Xử lý hành vi xả rác không đúng nơi quy định ở thác Cam Ly ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/7, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã lập biên bản đối với bà Võ Thị Hương (chủ quán ăn tại Hẻm 1, Hoàng Diệu, Đà Lạt) về hành vi xả rác không đúng quy định.

Trước đó, lợi dụng trời mưa, một người từ trong quán ăn của bà Hương đã quăng hàng chục túi rác xuống suối Cam Ly (thượng nguồn thác Cam Ly, Đà Lạt) chảy qua khu vực quán ăn.

Hành vi này đã bị người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ để xử phạt hành vi xả rác này.

[Đà Lạt: Lắp camera để xử phạt hành vi xả rác bên hồ Xuân Hương]

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Võ Thị Hương đã thừa nhận và chịu trách nhiệm về vụ việc.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã gắn biển cảnh báo xử phạt hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng trên địa bàn; đồng thời tiến hành lắp đặt hệ thống 20 camera giám sát tại một số khu vực trung tâm để ghi hình, làm căn cứ "phạt nguội" hành vi xả rác không đúng quy định với mức phạt lên đến 7 triệu đồng.

Đây là quy định áp dụng theo Điều 20, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng; hành vi vứt, xả rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị, hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.