Đà Nẵng tính phí cách ly thế nào với khách tới từ Hà Nội và TP.HCM?

Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5/4 đến Đà Nẵng sinh sống, học tập và làm việc.
Người dân hạn chế đi lại các nơi công cộng để phòng chống dịch. (Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN)
Người dân hạn chế đi lại các nơi công cộng để phòng chống dịch. (Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN)

Những hành khách bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng sẽ phải cách ly y tế tập trung 14 ngày và có thu phí nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là nội dung trong văn bản của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng gửi Cảng vụ hàng không miền Trung về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5/4 đến Đà Nẵng sinh sống, học tập và làm việc. Phí cách ly gồm phí ăn ở sinh hoạt theo quy định hiện hành, tiền ở tính theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.

Khách đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1-4/4/2020 sẽ được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, tạm trú. Những trường hợp không phải cách ly y tế là người có giấy hoàn thành cách ly y tế tại các địa phương khác.

Trường hợp đặc biệt đi công tác, công vụ, chuyên gia, nhà tư vấn, người làm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành các dự án, công trình trọng điểm của thành phố khi đến hoặc trở về thành phố Đà Nẵng phải có giấy đề nghị của cơ quan đơn vị công tác hoặc Trưởng ban Quản lý dự án để thực hiện nhiệm vụ và giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ, tiền sử dịch tễ của cơ quan y tế địa phương, thực hiện hiện giám sát y tế.

Những trường hợp đặc biệt khác sẽ phải được sự đồng ý của Ban chỉ đạo thành phố Đà Nẵng.

[Thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử của ngành hàng không Việt]

Trong ngày hôm nay (ngày 4/4), kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng tiến hành xét nghiệm đối với toàn bộ khách đến. Hành khách đến sẽ phải kiểm tra khai báo y tế (nếu đã kiểm tra đầu đi thì cung cấp mã sẽ không phải khai lại) sau đó lấy mẫu và ra về. Sau khi có kết quả, kiểm dịch y tế sẽ trực tiếp báo lại cho hành khách. Vị trí kiểm tra lấy mẫu tại khu vực sát quầy thông báo thất lạc hành lý sát phía sảnh ga quốc nội đến.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có Công văn hỏa tốc vào tối ngày 31/3 yêu cầu các đơn vị trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đối với các địa phương.

Cụ thể, trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ 0 phút ngày 1/4, Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối các hãng hàng không Việt Nam khai thác, vận chuyển hành khách với tần suất đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay giữa Hà Nội-Đà Nẵng khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại phải dừng toàn bộ; không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục