Đại biểu cấp cao tỉnh Vĩnh Phúc làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Lào, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong tiếp.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, từ ngày 7-11/1, sáng 10/1 tại Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Vĩnh Phúc do ông Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã được Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong tiếp

Ông Phạm Văn Vọng chân thành cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn và báo cáo về kết quả chuyến thăm Lào của Đoàn.

Trong chuyến thăm lần này Đoàn đã thăm ba tỉnh Bắc Lào, làm việc với hai tỉnh Oudomxay và Luang Phrabang nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tìm cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư; ký Biên bản ghi nhớ về kết quả hội đàm với tỉnh Luang Namtha, trong đó hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa-xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Tĩnh Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học và một số ngành nghề khác cho một số học sinh của tỉnh Luang Namtha tại các các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam bằng nguồn kinh phí của tỉnh; hỗ trợ tỉnh Luang Namtha xây dựng Trung tâm hội nghị tỉnh trị giá 500.000USD; đào tạo một lớp khoảng 40 học sinh tỉnh Luang Namtha tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Luang Namtha tiếp tục giúp đỡ tỉnh Vĩnh Phúc đào tạo một số sinh viên tại Lào, cử một đoàn cán bộ cao cấp sang dự Tuần văn hóa Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013. Hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện huận lợi nhất cho các doanh nghiệp hai tỉnh đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến đầu tư tại mỗi địa phương.

Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, đánh giá cao sự giúp đỡ thiết thực hiệu quả của Vĩnh Phúc dành cho tỉnh Luang Namtha nói riêng và các tỉnh bắc Lào trong nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng, thể hiện tình cảm anh em sâu đậm giữa các địa phương cũng như nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên, nhất là phía Lào cần chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm của Việt Nam để việc hợp tác hiệu quả hơn, thúc đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh bắc Lào theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững ./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục