Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn

Bữa tiệc thời trang Met Gala phải rời ngày tổ chức vô thời hạn, nhiều nhà mốt buộc phải hủy bỏ các show diễn Resort 2021, các thương hiệu khác cũng phải đóng cửa toàn bộ cửa hàng.

Sau sự trì hoãn vô thời hạn của Tuần lễ Thời trang Seoul và Tokyo, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tiếp tục khiến nhiều sự kiện thời trang lớn bị hủy bỏ.

Mới đây, hàng loạt thương hiệu đã đưa ra thông báo hoãn hoặc hủy các show diễn giới thiệu bộ sưu tập mới. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng bán lẻ cũng đồng loạt đóng toàn bộ các cửa hàng trong mùa dịch.

Met Gala chính thức bị hoãn vô thời hạn

Mới đây, đích thân người đàn bà quyền lực Anna Wintour đã xác nhận thông tin hoãn sự kiện Met Gala 2020 vô thời hạn. Tiệc khai mạc dự kiến được tổ chức vào ngày 4/5 - đúng theo định kỳ thứ Hai đầu tiên của tháng Năm, sẽ không thể diễn ra.

Hiện tại, Bảo tàng Metropolitan ở Mỹ cũng đã đóng cửa và kế hoạch cho triển lãm “About Time: Fashion and Duration” năm nay cũng chưa có lịch mới.

Năm nay đáng nhẽ ra đêm tiệc gala sẽ vô cùng đặc biệt vì 2020 đánh dấu kỷ niệm 150 thành lập của Bảo tàng Metropolitan. Nhà thiết kế Nicolas Ghesquiere (Giám đốc Sáng tạo dòng thời trang nữ của Louis Vuitton) là một trong những “chủ xị” chính của đêm tiệc gala cho triển lãm mang tên “About Time: Fashion and Duration."

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 1Lizzo và nhà thiết kế Marc Jacobs tại Met Gala 2019.

Gucci hủy show Resort 2021 tại Mỹ

Trong bối cảnh virus SAR-CoV-2 ngày càng lan rộng ở châu Âu, Gucci đã thông báo hủy bỏ show diễn Resort 2021. Trước đó, sự kiện được ấn định sẽ tổ chức vào ngày 18/5 tại San Francisco (Mỹ). Gucci cũng là một trong những nhà mốt đầu tiên đưa ra quyết định hủy show để đảm bảo an toàn giữa mùa dịch.

Đại diện thương hiệu cũng cho biết thêm, Gucci sẽ có thông báo về thời gian diễn ra sự kiện sau khi tình hình tiến triển khả quan hơn.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 2

Chanel hoãn show Métiers d’Art 2020 tại Trung Quốc

Theo kế hoạch, show diễn Métiers d’Art 2020 của Chanel sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng Năm.

Tuy nhiên, thương hiệu thông báo hoãn sự kiện vì dịch bệnh lan rộng ở nước sở tại (tính tới ngày 16/3, Trung Quốc đã có hơn 80.000 ca nhiễm, hơn 3000 người tử vong vì virus SAR-CoV-2). Chanel cũng được kỳ vọng là sẽ rời ngày ra mắt show hoặc chuyển địa điểm tổ chức tới nơi thích hợp.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 3

Prada hoãn show Resort 2021 tại Nhật Bản

Bộ sưu tập Resort 2021 của Prada được dự kiến ra mắt vào ngày 21/5 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà mốt Italy đã thông báo hoãn show và chưa có lịch trình mới.

Đại diện thương hiệu cũng bày tỏ sự quan tâm và đồng cảm sâu sắc tới những quốc gia, vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 4

Versace hoãn show Resort 2021 tại Mỹ

Show diễn Resort 2021 của Versace tại San Francisco vào ngày 16/5 cũng bị hoãn lại và chưa có lịch thay thế.

Trụ sở của thương hiệu tại Milan cũng như toàn Italy đang bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Song song với việc tạm dừng các sự kiện thời trang, nhà mốt cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ.

[Ngành bán lẻ thời trang "rung chuyển" bởi hậu quả của dịch COVID-19]

Trước đó, Versace đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc để khắc phục tình trạng thiếu thiết bị y tế trong mùa dịch.

Riêng nhà thiết kế Donatella Versace và con gái Allegra còn đóng góp 200.000 euro cho bệnh viện tại Milan, hỗ trợ công tác chống dịch.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 5

Armani hoãn show Resort 2021 tại Dubai

Dự tính được tổ chức tại Dubai vào tháng Tư song show Resort 2021 của Armani bị rời lịch tới tháng 11 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thương hiệu sắp xếp như vậy là để bảo đảm an toàn cho nhân viên và các khách mời tham gia sự kiện.

Bên cạnh việc hoãn show, Armani cũng quyên góp 1,4 triệu USD cho các bệnh viện ở Italy để chống lại tình trạng dịch bệnh bùng phát.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 6

Dior hoãn show Resort 2021 tại Italy

Dior dự tính ra mắt các thiết kế mới vào ngày 9/5 ở Leece. Nhưng do virus SAR-CoV-2 lan rộng, bùng phát và biến Italy thành tâm dịch của châu Âu nên nhà mốt Pháp buộc phải hoãn sự kiện. Dior cũng cho biết thương hiệu đặt sự an toàn của nhân viên và khách mời lên hàng đầu.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 7

Burberry hoãn show Thu Đông 2020 tại Trung Quốc

Nhà mốt Anh Quốc đã đưa ra quyết định hoãn show diễn Thu Đông 2020 ngày 23/4 tại Thượng Hải.

Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện sẽ cho ra mắt nhiều thiết kế dành riêng cho thị trường Đại lục. Tuy nhiên, vì tác động của virus SAR-CoV-2 mà buổi diễn bị rời lại mà chưa có lịch thay thế. Burberry dự tính rằng, đại dịch sẽ khiến lợi nhuận của nhãn hàng giảm trầm trọng hơn cả quý trước. (Trước đó, lợi nhuận của Burberry đã giảm một nửa do ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình tại Hong Kong).

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 8

Ngoài các nhà mốt trên, một số thương hiệu cũng hoãn hoặc hủy bỏ show diễn sắp tới. Hermès cũng hoãn show Resort 2021 vốn được ấn định vào ngày 28/4 tại London.

Show diễn của Prada theo kế hoạch sẽ được tổ chức ngày 21/5 tại Nhật Bản cũng bị rời lại. Max Mara quyết định hủy bỏ sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới vào ngày 25/5 tại St. Petersburg (Nga).

Nike đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Mỹ

Ngay sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch COVID-19, Nike đã thực hiện quyết định đóng hàng loạt các cửa hàng tại Mỹ trong vòng 12 ngày (từ 16-27/3). Ngoài Mỹ, Nike còn tạm dừng hoạt động một số cửa hàng tại Canada, New Zealand, Australia và Tây Âu.

Nhãn hàng cũng cho phép các nhân viên làm việc tại nhà và cách ly trong mùa dịch. Thực tế, các khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm của Nike thông qua ứng dụng và website của hãng.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 9

Supreme đóng cửa hầu hết các cửa hàng

Giữa bối cảnh đại dịch lan rộng, Supreme đã thông báo đóng toàn bộ chuỗi cửa hàng tại New York, Los Angeles, San Francisco, London và Paris.

Thương hiệu thời trang đường phố cho biết đây là phương án tạm thời, nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho khách hàng cùng các nhân sự. Tuy vậy, Supreme vẫn duy trì các cửa hàng trực tuyến, thêm một số cửa hàng tại Nhật Bản như để quảng bá bộ sưu tập Xuân Hè 2020.

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 10

Urban Outfitters tạm dừng hoạt động

Nhãn hàng bán lẻ Urban Outfitters cũng tuyên bố đóng toàn bộ cửa hàng từ ngày 15/3. Tất cả các nhân viên thuộc hơn 200 cửa hàng tại Mỹ, Canada và Châu Âu vẫn sẽ được trả lương trong thời gian nghỉ việc.

Trên website của hãng cũng viết: “Cửa hàng sẽ tạm dừng ngưng hoạt động ít nhất cho tới ngày 28/3. Và trong trường hợp dịch bệnh lan rộng và diễn biến phức tạp, kế hoạch có thể bị thay đổi.”

Đại dịch COVID-19 khiến các bữa tiệc thời trang bị hủy hoặc hoãn ảnh 11

Song song với Nike, Supreme, một số nhãn hàng bán lẻ như Abercrombie & Fitch, Glossier, Lululemon hay Patagonia cũng tạm thời đóng cửa ít nhất 10 ngày. Tình trạng này có thể kéo dài hơn tùy theo diễn biến của dịch bệnh./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục