Đại dương chứa hơn 25.000 tấn rác thải từ đại dịch COVID-19

Guardian đưa ra phân tích cho thấy từ đầu dịch COVID-19 cho tới tháng 8/2021, 193 quốc gia đã sản xuất khoảng 8,4 triệu tấn rác thải nhựa.
Đại dương chứa hơn 25.000 tấn rác thải từ đại dịch COVID-19 ảnh 1(Nguồn: Getty)

Do tác động của đại dịch COVID-19, hơn 25.000 tấn rác thải nhựa, như khẩu trang và găng tay y tế, đã thải xuống đại dương trong nhiều tháng qua.

Trang tin Guardian đã làm một phép so sánh số lượng rác thải nhựa này tương đương với 2.000 chiếc xe buýt 2 tầng. Trong vòng vài năm tới, một phần rác thải từ đại dịch có thể trôi quanh Bắc Cực.

Phân tích cho thấy từ đầu dịch cho tới tháng 8 vừa qua, 193 quốc gia đã sản xuất khoảng 8,4 triệu tấn rác thải nhựa. Bệnh viện là nơi đóng góp phần lớn rác nhựa - khoảng 87,4%, trong khi 7,6% đến từ các cá nhân.

Bao bì và dụng cụ xét nghiệm chiếm lần lượt là khoảng 4,7% và 0,3% lượng rác thải.

[Nói không với rác thải nhựa: Không thay đổi, rác sẽ nhiều hơn cá]

Cho tới tháng 8, hàng nghìn tấn nhựa đã trôi theo dòng chảy của 369 con sông lớn ra tới đại dương. Trong 3 năm tới, phần lớn mảnh vụn nhựa sẽ từ bề mặt đại dương chìm xuống đáy biển hoặc trôi dạt vào các bờ biển.

“Đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu sử dụng nhựa dùng một lần ngày càng gia tăng, đè nặng thêm áp lực cho một vấn đề vốn đã nằm ngoài tầm kiểm soát”, tác giả của nghiên cứu viết. “Phát hiện này sẽ cho thấy con sông hoặc lưu vực sông nào sẽ là điểm nóng và cần chú ý đặc biệt khi quản lý chất thải nhựa.”

Đặc biệt, nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hệ thống thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải nhựa y tế ở các nước đang phát triển, không để rác thải ra sông. Quan trọng hơn, các nước cần hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và tập trung tăng cường tới các lựa chọn thay thế bền vững khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.