Theo bản hợp tác, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ nông lâm nghiệp (Đại học Huế) cùng các chuyên gia, giáo sư, cánbộ của Đại học Kyoto hợp tác, nghiên cứu với phương pháp tiếp cận là quản lýthiên tai dựa vào cộng đồng.
Hiệu quả nhất cho sự hợp tác này là dự án "Nâng cao năng lực thích ứng và sinhkế bền vững cho cộng đồng nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền TrungViệt Nam."
Dự án đã giúp nâng cao năng lực, nhận thức và các hoạt động nhằm tạo sinh kế bềnvững cho cộng đồng ở ba xã thuộc miền núi, trung du và đồng bằng của tỉnh ThừaThiên-Huế.
Dự án góp phần giúp xã Phú Diên (Phú Vang) thành lập Ban quản lý phòng chốngthiên tai, xây dựng quy ước hoạt động; tạo nguồn nước sạch phục vụ cho công tácvệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt trong mùa Hè, phân phối phao cứusinh cho người dân khi có thiên tai xảy ra...
Đồng thời, dự án đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu vềmôi trường như: "Nghiên cứu sự phân bổ của các loài linh trưởng ở khu vực ĐôngDương;" "Nghiên cứu tồn dư các chất hóa học có nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vậttrong đất canh tác và một số cây trồng;" "Xây dựng chương trình nghiên cứu tổnghợp về môi trường ở xã Hương Phong (Thừa Thiên-Huế)"...
Đại học Kyoto cũng đã giúp đào tạo chuyên gia về lĩnh vực môi trường như mỗi nămtiếp nhận 22 sinh viên của Đại học Huế sang học tập, nghiên cứu; cung cấp họcbổng cho giảng viên, sinh viên sang học tiến sỹ, thạc sỹ; phối hợp với cáctrường học, người dân địa phương để tổ chức giáo dục, quản lý môi trường...
Hằng năm, Đại học Huế cũng tiếp nhận từ đại học Kyoto 12 đến 20 chuyên gia vềmôi trường, quản lý thiên tai để hợp tác, nghiên cứu và triển khai thực hiện cácdự án./.