Cuộc diễn tập trên diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách vùng lãnh thổ nàyyêu cầu xem xét lại các biện pháp đối phó với thảm họa thiên tai.
Tình huống giả định trong cuộc diễn tập này là sự cố nhà máy điện hạt nhân tạiĐài Loan giống với Nhật Bản. Cường độ của trận động đất là 8 độ Richter với tâmchấn nằm ở vùng biển cách Nhà máy điện số hai 342km về phía Đông Đông Bắc.
Nguồnđiện ngoài bị mất và Nhà máy buộc phải khởi động máy phát điện dự phòng nhưngsau đó 20 phút, sóng thần ập tới với chiều cao 15-20m, toàn bộ máy phát điện bịhỏng và hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động.
Quan chức phụ trách Ủy ban Năng lượng Nguyên tử giải thích: “Chúng tôi đã xácđịnh các thiệt hại phức hợp khác hoàn toàn với diễn tập hàng năm. Sự cố tại NhậtBản là một hình mẫu đáng học tập.”
Lúc diễn ra buổi diễn tập, nhạc nền bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi” của nam diễnviên Tom Cruise vang lên trong khuôn viên nhà máy. Ngay tức khắc, các tác nghiệpviên nhanh chóng vào cuộc từ việc đo nồng độ phóng xạ, xử lý các đám cháy phátsinh cho đến thao tác đổ nước biển và nước phòng cháy vào lò phản ứng.
Tuy cuộc diễn tập tái hiện sự cố tương tự Fukushima 1 nhưng vẫn có điểm thuậnlợi hơn khi xe cứu hỏa vẫn có thể tiếp cận sát với lò phản ứng để tác nghiệptrong khi thực tế ở Fukushima 1, các tác nghiệp viên đã vấp phải rất nhiều cácchướng ngại vật do sóng thần xô tới gần lò phản ứng.
Tuy nhiên, người phụ trách nhà máy tại hiện trường cho biết cuộc diễn tập đã bàytỏ tự tin rằng các tác nghiệp viên “vấn đề thao tác đổ nước vào lò nhanh gọn làhết sức quan trọng. Và cũng có mọt số phương tiện.”
Đài Loan hiện có ba nhà máy điện hạt nhân. Cả ba nhà máy này đều nằm gần bờ biểnvà cũng là nơi thường xuyên đối mặt với động đất. Phía Bắc thành phố Đài Bắc nằmgọn trong khu vực bán kính 20km quanh nhà máy số 1 và 2.
Ngoài ba nhà máy trên, năm 1999, nhà máy điện thứ tư đã bắt đầu được khởi côngxây dựng nhưng chính quyền địa phương lúc đó đã cho ngưng việc xây dựng. Giờ đâycông trình này lại tiếp tục khởi công./.