Dân số Cuba tiếp tục đi xuống do tỷ lệ sinh giảm

Đến cuối 2010, dân số Cuba ở mức hơn 11,2 triệu người, ít hơn gần 1.500 người so với năm 2009, chủ yếu là do tỷ lệ sinh giảm đáng kể.
Tính tới cuối năm 2010, dân số Cuba ở mức hơn 11,2 triệu người, ít hơn gần 1.500 người so với năm 2009 và tiếp tục xu hướng giảm của những năm trước đó.

Cơ quan thống kê quốc gia Cuba (ONE) cho biết trong năm 2009, dân số Cuba có tăng thêm khoảng hơn 6.500 người do tỷ lệ sinh tăng, tuy nhiên dân số nước này lại giảm trong năm ngoái giống như nhiều năm trước đó, chủ yếu là do tỷ lệ sinh giảm đáng kể.

Việc sinh nở ít cùng với tình trạng lão hóa dân số đang khiến giới chức và các chuyên gia Cuba lo ngại. Tuổi thọ trung bình ở Cuba hiện ở mức cao nhất Mỹ Latinh và Caribean (78 tuổi).

ONE dự kiến vào năm 2025, số người trên 60 tuổi ở Cuba sẽ vào khoảng 2,9 triệu, tăng 1 triệu người so với hiện nay và chiếm 26% dân số nước này, tỷ lệ cao nhất tại khu vực.

Tình trạng dân số giảm tại một quốc gia đang phát triển như Cuba là hiếm thấy. Trong tương lai, xã hội Cuba sẽ phải chuẩn bị để chăm sóc người cao tuổi, điều này đồng nghĩa với việc phải gia tăng các dịch vụ y tế và cần có những thay đổi trong hệ thống an sinh xã hội.

Năm 2009, Cuba ghi nhận tỷ lệ sinh đạt mức cao nhất trong vòng 10 thập kỷ qua (1,7 em bé/phụ nữ). Tuy nhiên, đây là tỷ lệ thấp nhất tại khu vực Mỹ Latinh và Caribean. Tỷ lệ giới tính hiện nay ở Cuba là 1.003 nam/1.000 nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục