Ameur Larayedh, một lãnh đạo Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền ởTunisia, ngày 30/7 khẳng định đảng này sẵn sàng tiếp nhận mọi đề xuất đểtiến tới thỏa thuận về một chính phủ liên hiệp hay chính phủ cứu quốc.
[Tunisia sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12 tới]
Tạp chí Afrique cho biết tuyên bố được đưa ra nhằm đáp ứngyêu cầu của phe đối lập và Ettakatol, một trong ba đảng liên minh cầmquyền, và sau khi Bộ trưởng Nội vụ Lotfi Ben Jeddou, thuộc phái độc lập,tuyên bố có ý định từ chức và kêu gọi tất cả các chính đảng bỏ qua tínhích kỷ của mình để chấp nhận thách thức và chống khủng bố.
Trước đó, Tổ chức công đoàn UGTT, tổ chức giới chủ UTICA, đảng Ettakatolvà Liên đoàn Nhân quyền Tuynidi kêu gọi chính phủ của Thủ tướng AliLarayedh từ chức.
Các tổ chức chính trị và nghiệp đoàn này không nhấttrí với thành phần chính phủ dự kiến được thành lập và đòi phải có mộtchính phủ "có năng lực và thành phần hạn chế" hay một chính phủ đoàn kếtdân tộc với sự tham gia của tất cả các chính đảng.
ĐảngHồi giáo Ennahda chấp nhận thành lập chính phủ đoàn kết, nhưng từ chốigiải tán Quốc hội lập hiến hiện đang trong giai đoạn cuối cùng soạn thảoHiến pháp mới. Theo Ameur Larayedh, ranh giới đó là "không thể vượtqua"./.
(Vietnam+)